Tiếp tục có nhiều tàu cá gặp nạn khi chạy tránh trú bão

05:09, 14/09/2017
.

 


(Baoquangngai.vn)- Nhiều tàu cá Quảng Ngãi trong khi chạy vào đất liền tránh trú bão số 10 thì gặp nạn.
 
 
Trưa 14.9, tàu đánh cá mang số hiệu QNg-94094TS của ngư dân Trương Hoàng Giang (SN 1981) ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ đang trên đường chạy vào đất liền tránh trú bão, khi còn cách Cảng Sa Kỳ khoảng 24 hải lý thì tàu bị chết máy, sau đó bị sóng lớn đánh mạnh làm chìm.
 
Rất may sau khi tàu chìm, 2 ngư dân đi trên tàu đã được tàu cá QNg-94451TS do ngư dân Phan Văn Hát cùng ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ kịp thời cứu sống và đưa vào đất liền an toàn.
 
Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi chạy vào đất liền tránh trú bão số 10
Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi chạy vào đất liền tránh trú bão số 10
Trước đó khoảng 4 giờ sáng nay (14.9), trên đường di chuyển vào bờ tránh trú bão, tàu QNg 98687 TS, của ông Phan Văn Tiến, ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ ( trên tàu có  2 lao động), bị chết máy tại vị trí cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 20 hải lý, sau đó được tàu QNg 94628 TS, ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ kéo về bờ, tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên tàu QNg 94628 TS không thể tiếp tục lai dắt tàu QNg 98687 TS và đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.
 
Hiện có 2 tàu cá của ngư dân Lý Sơn gồm tàu mang ký hiệu QNg-96237TS, của Mai Văn Lý (trên tàu có 5 lao động) và tàu QNg-96499TS của ngư dân Hoàng Minh Trung (trên tàu có 7 lao động) đang trên đường tránh trú bão thì bị mất liên lạc.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 

.