Sơn Hà: Phát hiện quả bom 1.000 cân Anh trong khuôn viên nhà

04:05, 14/05/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều ngày 14.5, trong khi đào hố làm nhà vệ sinh, gia đình bà Đinh Thị Ách, ở xóm Làng Rộc, thôn Tà Mác, xã Sơn Hải (Sơn Hà) đã phát hiện quả bom trong khuôn viên nhà. 
 
Đây là quả bom phá nổ nặng hơn 1.000 cân Anh (gần 500 kg), có chiều dài 1,45m, đường kính 0,6m (ảnh), do quân đội Mỹ thả xuống cách đây hơn 50 năm, để đánh phá căn cứ địa cách mạng và các đơn vị bộ đội chủ lực đóng ở miền Tây Quảng Ngãi.

 

 
Ngay sau khi phát hiện, gia đình đã báo cho Ban chỉ huy quân sự huyện. Huyện Sơn Hà cũng đã báo cho tỉnh đội Quảng Ngãi.  Hiện tại, Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo cho lực lượng dân quân xã Sơn Hải bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng công binh Quân khu 5 vào xử lý.
 
                                                                            Tin, ảnh:  Đức Toàn
 
 
 

.