Xe đạp điện không được chạy quá 25 km/h

09:10, 07/10/2013
.

Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT) đang hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về vận hành xe đạp máy, xe đạp điện, trong đó có nội dung giới hạn tốc độ tối đa của xe đạp điện là 25 km/h.
 
Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông Nguyễn Văn Thuấn, cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan này đang hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về vận hành xe đạp máy, xe đạp điện. Đây là vấn đề hiện đang bị bỏ ngỏ và những loại xe này đang được xếp vào xe thô sơ, không quy định tốc độ.
 

Bát nháo lưu thông bằng xe đạp điện. Có hãng xe đạp điện còn quảng bá việc chở 3 người
Bát nháo lưu thông bằng xe đạp điện. Có hãng xe đạp điện còn quảng bá việc chở 3 người


Theo ông Thuấn, ngoài quy định quan trọng về việc giới hạn xe đạp điện được chạy tối đa 25 km/h, dự thảo còn quy định người điều khiển xe đạp điện cần phải tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không được đi vào làn đường dành cho các phương tiện giao thông khác; không được chở theo quá 1 người…



Theo Quỳnh Trang/VnMedia


.