Nói không với bia rượu trong giờ làm việc

09:09, 05/09/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)-  Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BTV Huyện ủy Sơn Tây đã ban hành công văn chỉ đạo cấm cán bộ, đảng viên, CCVC uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc kể cả các cuộc họp, liên hoan, tiếp khách...

 Thực hiện sự chỉ đạo trên, mấy tháng qua, phần lớn cán bộ, đảng viên, CCVC các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Tây đã cơ bản chấp hành nghiêm túc vấn đề này. Điều này đã tạo sự chuyển biến lớn trong tác phong, lề lối làm việc của mỗi cán bộ, CCVC tạo được dư luận tốt trong nhân dân. Ông Phạm Hồng Đạo - Chánh Văn phòng Huyện ủy Sơn Tây cho biết: Trước đây, một bộ phận cán bộ, đảng viên, CBCC thường xuyên uống rượu, bia trong giờ làm việc, nhất là buổi trưa các ngày làm việc. Việc làm đó là vi phạm nội quy, quy chế về thời gian làm việc của các cơ quan, đơn vị, dù được nhắc nhở, chấn chỉnh nhưng chưa khắc phục được nhiều. Đồng thời, một bộ phận cán bộ sau khi uống rượu bia tiếp xúc với công dân đã không làm chủ được mình, tạo hình ảnh xấu về tác phong, đạo đức của người cán bộ đối với nhân dân.

Do đó, chủ trương không uống rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc đã được Huyện uỷ chỉ đạo quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên CCVC trên địa bàn huyện. Việc làm này nhận được sự đồng tình và chấp hành tốt của đông đảo cán bộ, đảng viên, CCVC và người dân. Vì thế, thời gian gần đây, quan sát tại các quán ăn trên địa bàn huyện Sơn Tây vào những giờ làm việc đã không còn thấy cán bộ, đảng viên, CBCC la cà ngồi uống cà phê, ăn nhậu, uống rượu, bia. Anh Phan Thanh Khánh, nhân viên của một đơn vị trên địa bàn huyện, bày tỏ: Không uống rượu, bia buổi trưa sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo trong xử lý công việc và tiếp xúc với nhân dân, bảo vệ được sức khoẻ.
 

Cấm uống rượu, bia trong giờ hành chính là quy định được Chính phủ ban hành từ năm 1996. Đặc biệt là ngày 31.1.2008, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức nhà nước; Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đưa ra một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh, với nhiều hình thức xử lý nghiêm minh nếu cán bộ, công chức vi phạm,..

Ông Lê Văn Tùng - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây ghi nhận: “Thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc đã tạo nên không khí làm việc nghiêm túc hơn, nhất là tạo được uy tín trước nhân dân. Có được kết quả đó là nhờ mỗi cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành tốt các quy định của cấp trên, các quy định của Huyện ủy và UBND huyện đưa ra. Trong đó, vai trò tiên phong, gương mẫu chấp hành các quy định của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã khuyến khích công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả hơn...

Tuy nhiên, công tác này cần phải thực hiện thường xuyên và xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị có nhân viên vi phạm. Bởi thời gian qua, mặc dù UBND tỉnh ban hành Quyết định 20 quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhưng ở nhiều nơi, tình trạng cán bộ công chức, viên chức uống rượu, bia buổi trưa vẫn còn diễn ra; việc chấp hành giờ làm việc tại cơ quan chưa đảm bảo, chất lượng xử lý công việc thấp...


Bá Sơn

 


.