UBND huyện Mộ Đức: Trì hoãn việc cấp sổ đỏ cho ông Hùng là không chính đáng

07:04, 23/04/2013
.

(QNg)- Sau khi ông Trần Hùng (SN 1950), Thương binh 1/4 ở thôn 6, xã Đức Chánh (Mộ Đức) có đơn khiếu nại, UBND huyện Mộ Đức đã thừa nhận việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Hùng và hộ ông Trần Công Phi là không đúng hiện trạng sử dụng và đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ. Nhưng đã gần 3 năm qua, ông Hùng nhiều lần có đơn đề nghị cấp lại sổ đỏ, song UBND huyện Mộ Đức chưa giải quyết dứt điểm.

Năm 1987, thực hiện kê khai đăng ký QSDĐ, ông Trần Hùng được UBND huyện Mộ Đức công nhận diện tích 480m2, loại đất thổ cư (T), ghi trong sổ Mục kê (mẫu số 6). Do vết thương trong những năm tháng chiến tranh tái phát, năm 1992 ông Hùng chuyển nhượng một phần đất cho gia đình 2 ông Trần Thanh Vũ 106,96m2 (3,82 x 28m) và ông Huỳnh Thế Mỹ 126m2 (4,2 x 30m) để chữa bệnh và lo cho các con ăn học.

Năm 1997, UBND huyện Mộ Đức cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Hùng với diện tích 260m2. Nhưng năm 2005, UBND xã Đức Chánh làm thủ tục để huyện Mộ Đức cấp đổi lại sổ đỏ thì diện tích đất của gia đình ông Hùng chỉ còn 157m2 (mặt tiền QL 1 4,4m), tại thửa 130, tờ bản đồ số 11, đo mới năm 2005. Trong khi đó, diện tích đất thực tế mà ông Hùng sử dụng là 260m2.

Tuy nhiên, sổ đỏ này không được UBND xã Đức Chánh chuyển cho hộ ông Hùng. "Giữa năm 2008 và năm 2009, hộ ông Phi có xảy ra tranh chấp đất với tôi thì mới hay rằng UBND huyện Mộ Đức cấp lại sổ đỏ cho tôi. Lúc này, ký nhận sổ đỏ nhưng tôi rất thất vọng vì diện tích đất ghi trong sổ đỏ không đúng với hiện trạng sử dụng đất của gia đình"- ông Hùng kể. Ngày 27/12/2010, UBND huyện Mộ Đức thừa nhận việc cấp đổi lại sổ đỏ cho ông Hùng vào năm 2005 với diện tích 157m2 là không đúng với hiện trạng sử dụng đất nên thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ số AD 954198, ngày 18/10/2005 đã cấp cho ông Hùng, đồng thời đề nghị cấp lại sổ đỏ cho ông Hùng theo đúng hiện trạng đất sử dụng.

Ông Hùng cho biết thêm, năm 1994, UBND huyện Mộ Đức cấp đất cho ông Phi chỉ với diện tích 150m2 (chiều rộng QL 1 là 5m, chiều dài không quá 30m), nhưng diện tích trong sổ đỏ của ông Phi là 387 m2, chiều rộng mặt tiền QL 1 là 9m. "Trong khi diện tích đất mặt tiền QL 1 của tôi là 9,18m, nhưng UBND huyện Mộ Đức chỉ công nhận 4,4m, nên còn thiếu 4,78m. Việc UBND huyện Mộ Đức cấp sổ đỏ cho ông Phi không những xâm phạm đến phần đất trống của gia đình mà còn xâm phạm đến 20 phân ngôi nhà tôi đang ở, vì chiều rộng mặt tiền của ngôi nhà thực tế 4,6m, nhưng sổ đỏ cấp cho tôi chỉ có 4,4m"- ông Hùng nói.

Sự chênh lệch diện tích này đã được ông Hùng khiếu nại từ năm 2010, nhưng đến giữa năm 2012 UBND huyện Mộ Đức mới ra quyết định thu hồi sổ đỏ của ông Phi. Lý do thu hồi được Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức đưa ra là do cấp sai diện tích, kích thước thửa đất, cấp cả phần diện tích đất trong hành lang đường bộ, không đúng với quyết định giao đất năm 1994. Điều này cho thấy việc khiếu nại của ông Hùng là đúng. Thế nhưng, thời gian qua ông Hùng liên tục có đơn xin được cấp sổ đỏ, nhưng UBND xã Đức Chánh và UBND huyện Mộ Đức vẫn chưa chịu làm thủ tục cấp giấy cho ông Hùng.

Tại cuộc tiếp dân tháng 1/2013, ông Vũ Nhân- Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức chủ trì cho rằng chưa thể cấp sổ đỏ cho ông Hùng, vì diện tích này đang có tranh chấp và giao cho UBND xã Đức Chánh làm nhiệm vụ hoà giải. Tuy nhiên, trước đó tháng 9/2012, UBND xã Đức Chánh niêm yết công khai kết quả xét đơn xin đăng ký QSDĐ của ông Hùng từ ngày 14/8-21/9/2012 thì không có đơn khiếu nại. Do đó, việc UBND huyện Mộ Đức cho rằng do có đơn khiếu nại nên chưa thể cấp sổ đỏ cho ông Hùng là chưa thoả đáng. Chính sự thiếu dứt khoát của UBND huyện Mộ Đức đã làm cho vụ việc ngày càng diễn biến phức tạp, ông Hùng không thể sửa chữa lại ngôi nhà, gây khó khăn trong sinh hoạt thường ngày của gia đình, vì có đến 3 thế hệ với hơn 14 khẩu sinh sống trong căn nhà chật hẹp.
 

Đức Nguyễn
 


.