Kiểm tra vụ bán đấu giá 86 m3 gỗ

11:04, 15/04/2013
.

(QNg)- Lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết đã thành lập Đoàn kiểm tra vụ việc bán đấu giá 86 m3 gỗ vào ngày 8/2 (28 tháng Chạp, năm Nhâm Thìn) do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh thực hiện mà dư luận cho rằng có dấu hiệu tiêu cực.

TIN LIÊN QUAN


Được biết, ngày 1/2/2013, Phòng PC 46- Công an tỉnh ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá gần 86m3 gỗ (58m3 gỗ hương và hơn 27m3 gỗ gõ, đều là nhóm gỗ 2A), với giá khởi điểm 20 triệu đồng/m3 gỗ hương và 14 triệu đồng/m3 gỗ gõ. Cùng ngày, Trung tâm có thông báo đăng ký bán đấu giá số gỗ trên từ ngày 1-7/2 và tổ chức đấu giá chiều ngày 8/2 (28 tháng Chạp, năm Nhâm Thìn). Thông báo này được niêm yết tại Công an tỉnh và Cụm Công nghiệp La Hà (Tư Nghĩa). Song, điều khiến dư luận hoài nghi là, thông báo trên không được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng ngay trong ngày 1/2  mà đến ngày 5- 6/2 mới được thông báo trên Đài PT-TH Quảng Ngãi (2 lần). Nghĩa là, chỉ cách thời điểm tổ chức đấu giá là 2 ngày.

 

Số gỗ bị công an bắt giữ tại ga Thuỷ Thạch (Đức Phổ) đầu tháng 5/2012.
Số gỗ bị công an bắt giữ tại ga Thuỷ Thạch (Đức Phổ) đầu tháng 5/2012.


Trong khi đó, tại mục 2 Điều 28 Nghị định số 17/2010 của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản yêu cầu: "Đối với tài sản bán đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ ba mươi triệu đồng trở lên và bất động sản thì đồng thời với việc niêm yết, tổ chức bán đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần, mỗi lần cách nhau ba ngày trên phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc địa phương nơi có tài sản bán đấu giá về việc bán đấu giá tài sản. Thời hạn thông báo công khai được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này". Lý giải về điều này, ông Võ Tấn Lựu- Giám đốc Trung tâm cho rằng do anh em muốn giải quyết mọi công việc xong trước Tết.

Về thông tin phiên đấu giá chiều ngày 8/2, qua tìm hiểu chúng tôi được biết có 4 đơn vị tham gia (2 đơn vị ở Quảng Ngãi và 2 đơn vị ở Gia Lai). Tại vòng 1, mức giá được đưa ra bằng giá khởi điểm (20 triệu đồng/m3 gỗ hương và 15 triệu đồng/m3 gỗ gõ). Đến vòng 2, giá được đưa lên 20,05 triệu đồng/m3 gỗ hương và 14,02 triệu đồng/m3 gỗ gõ thì có 2 doanh nghiệp ở Quảng Ngãi bỏ cuộc. Đến vòng 3, Công ty TNHH MTV Khánh Hưng (Gia Lai) đưa ra mức giá 20,1 triệu đồng/m3 gỗ hương và 14,05 triệu đồng/m3 gỗ gõ thì tiếp tục có một đơn vị ở Gia Lai không tham gia. Kết quả, Công ty TNHH MTV Khánh Hưng đã đấu giá trúng toàn bộ số gỗ trên với số tiền chênh lệnh không quá lớn so với giá khởi điểm. Công ty TNHH MTV Khánh Hưng cũng là chủ nhân của lô gỗ này, bị lực lượng Công an tỉnh và kiểm lâm, quản lý thị trường phát hiện và bắt giữ đầu tháng 5/2012 tại ga Thuỷ Thạch (Đức Phổ) và bị khởi tố vụ án hình sự.
 
Mức giá khởi điểm của số gỗ trên được Hội đồng định giá tài sản tỉnh (Sở Tài chính làm Chủ tịch hội đồng) xác định để làm cơ sở giải quyết những vấn đề liên quan vụ án hình sự mà Công an tỉnh đã khởi tố. Trong khi đó, giá thị trường thời điểm lúc bấy giờ thì gỗ hương khoảng 43 - 50 triệu đồng/m3 và gỗ gõ khoảng 24 triệu đồng/m3.


        

    Bài, ảnh: PV     

 


.