Ban nữ công công đoàn các cấp: Nâng cao hiệu quả hoạt động

02:04, 05/04/2013
.

(QNg)- Toàn tỉnh hiện có trên 23.000 lao động nữ, chiếm 48,6% trong tổng số cán bộ, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ). Xác định vai trò quan trọng của nữ CB,CNVCLĐ trong phát triển kinh tế- xã hội, những năm qua, LĐLĐ tỉnh tích cực chỉ đạo ban nữ công công đoàn các cấp làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể nữ CB, CNVCLĐ.

Những ngày này, gần 900 công nhân Công ty May Dung Quất (KKT Dung Quất) đang hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần XII, nhiệm kỳ 2013-2018. Anh Nguyễn Văn Long - Chủ tịch Công đoàn CĐCS Công ty May Dung Quất cho biết: Lực lượng lao động nữ của công ty chiếm 85% lao động. Để tạo động lực cho chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ban lãnh đạo và tổ chức công đoàn luôn chăm lo đời sống cho chị em. Ngoài việc tham mưu lãnh đạo đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, BHXH, BHYT cho lao động nữ, Ban Nữ công còn đề xuất với công ty phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về giới, nâng cao kiến thức cho chị em về KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản…

 

Hội thi Nữ công gia chánh do Ban Nữ công Công đoàn Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức.
Hội thi Nữ công gia chánh do Ban Nữ công Công đoàn Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức.


Ông Nguyễn Đồng - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh cho biết: "Qua kiểm tra, khảo sát tại các doanh nghiệp cho thấy, quyền lợi của lao động nữ đang dần được bảo đảm hơn. Điều kiện, môi trường làm việc đảm bảo, cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ cá nhân, chế độ độc hại trả bằng hiện vật; hàng năm nhiều công ty đã tổ chức khám sức khỏe, tổ chức nhà ăn ca cho công nhân".

Đối với Công đoàn Viên chức tỉnh, hoạt động nữ công nổi bật với các phong trào thi đua lao động, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Năm 2012, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tặng bằng khen cho 17 tập thể, 96 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Với phương châm hướng hoạt động về cơ sở, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực chỉ đạo các ban nữ công cơ sở triển khai tổ chức các phong trào thi đua, đề ra chỉ tiêu thi đua cụ thể, phù hợp với hoạt động chuyên môn, theo từng thời điểm để phong trào thực sự đạt hiệu quả cao, góp phần giúp chị em phát huy vai trò của mình trong gia đình và xã hội.   Để góp phần giúp chị em cải thiện đời sống, ban nữ công các cấp duy trì tốt các Tổ góp vốn xoay vòng, tổ tiết kiệm… phong trào "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo" thu được  hàng trăm triệu đồng. Riêng năm 2012 có 36 trường hợp nữ CNVCLĐ được vay khoản tiền trên để phát triển kinh tế gia đình, giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.

Bà Tôn Thị Lệ Thu - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn LĐ tỉnh cho biết: "Phong trào văn hóa, thể thao ở hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp cũng được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết trong nữ CNVCLĐ. Những hội thi, hội diễn mang tính đặc thù về giới do các cấp CĐ tổ chức đã thu hút nhiều nữ CNVCLĐ. Nổi bật là hội thi: Nữ CNVCLĐ tài năng - thanh lịch, duyên dáng công sở, nữ công gia chánh... giúp chị em cập nhật kiến thức, rèn luyện tác phong giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống và kinh nghiệm gìn giữ, xây dựng gia đình hạnh phúc...".



Xuân Hiếu

 


.