Án mạng vì mâu thuẫn trai làng

10:06, 26/06/2012
.

(QNĐT)- Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức và xã Phổ An, huyện Đức Phổ là hai xã ven biển giáp ranh. Nhiều năm qua, thanh niên hai xã bỗng nhiên xung đột đánh nhau. Nhiều vụ hỗn chiến, gây thương tích giữa thanh niên hai xã làm náo động vùng biển vốn dĩ bình yên, đoàn kết.

Mới đây lại thêm một vụ đánh nhau làm một thanh niên chết. Ngày 23/6, Công an huyện Mộ Đức đã bắt Nguyễn Trọng Tấn (21 tuổi), ngụ thôn Thạch Thang, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Trọng Tấn cùng khúc cây dài gây án
Đối tượng Nguyễn Trọng Tấn cùng khúc cây dài gây án


Vì mâu thuẫn từ trước, tối ngày 20/6, Phạm Văn Thanh (17 tuổi), cùng đối tượng khác đều ngụ xã Phổ An, huyện Đức Phổ  mang theo hung khí đến thôn Thạch Thang, xã Đức Phong chém nhóm Nguyễn Trọng Tấn. Do chuẩn bị trước, Tấn dùng khúc gỗ đánh Phạm Văn Thanh tử vong.

Cách đây không lâu cũng tại thôn Thạch Thang, xã Đức Phong liên tiếp xảy ra chém nhau giữa hai nhóm thanh niên hai xã. Vì mâu thuẫn trước đó, một nhóm thanh niên xã Phổ An đã kéo qua xã Đức Phong tìm người chém.

Bọn chúng đã dùng mã tấu chém trọng thương 1 học sinh đang học Trường THPT Trần Quang Diệu. Vài ngày sau, tại một đám cưới ở thôn Hội An 1, xã Phổ An, huyện  Đức Phổ, 2 nhóm thanh niên tiếp tục đánh nhau. Sau khi tan tiệc cưới, hơn 10 thanh niên ở xã Đức Phong tiếp tục tìm thanh niên xã Phổ An để đánh.

Nghi ngờ đối phương nấp trong một nhà dân, nhóm thanh niên xã Đức Phong đã ném đá và hăm dọa chém. Lúc này, một nhóm thanh niên địa phương không chịu thua kém vì cho rằng nhóm thanh niên xã Đức Phong dám sang làng mình gây hấn nên cầm tuýp sắt, xà beng, rựa đuổi đánh nhóm xã Đức Phong chạy tán loạn.  

Khoảng 20 phút sau, nhóm thanh niên xã Phổ An đã huy động gần 20 đối tượng rầm rộ lên hàng chục xe máy kéo ra xã Đức Phong. Về đến địa bàn mình,  số thanh niên ở xã Đức Phong kêu gọi đồng bọn, tập hợp lực lượng để “nghênh chiến” với nhóm thanh niên xã Phổ An.

Khi 18 đối tượng ở xã Phổ An vừa kéo đến thôn Thạch Thang, xã Đức Phong thì gặp nhóm thanh niên xã Đức Phong đã chờ sẵn giữa đường. Hai bên xáp lá cà đánh, chém loạn xạ khiến cả hai bên đều bị thương tích.

Vì nhóm thanh niên xã Phổ An đông nên không ít đối tượng trong nhóm thanh niên xã Đức Phong ôm vết thương tháo chạy tán loạn. Đang hăng máu, nhóm thanh niên xã Phổ An tiếp tục đi trên đường gặp ai chém đó. Lúc này ông Nguyễn Thế (50 tuổi) đang chơi tại nhà ông Nguyễn Khuyến gần đó, vừa đi ra ngoài thì bị các đối tượng dùng mã tấu, dao lao vào đánh chém tới tấp vào người, đầu, tay…

Bất ngờ bị đám người lao vào chém xối xả, ông Thế gục xuống đường với vết thương khắp người. Thấy nhóm thanh niên quá hung hãn, trên tay lăm le hung khí, người dân địa phương đã kinh hãi, đóng cửa không dám ra đường mặc cho bọn chúng đánh, chém ông Thế và đập phá tài sản.

Khó khăn nhất hiện nay là  số thanh niên sau khi tổ chức đánh nhau đã bỏ đi biển dài ngày gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xử lý. Người dân xã Đức Phong lo lắng, bất an trước tình hình xung đột ngày càng gia tăng giữa thanh niên hai xã.  Ông Vương Tấn Hợi -Trưởng Công an xã Đức Phong, huyện Mộ Đức cho biết: Trước tình hình xung đột ngày càng gia tăng giữa thanh niên hai xã, Công an xã đã tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương 2 xã giáp ranh, tăng cường các tổ an ninh nhân dân tuần tra kiểm soát dọc tuyến đường chính liên xã nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng trên.

Để ngăn chặn tình trạng đánh nhau giữa thanh niên hai địa phương, ngoài lực lực lượng Công an, các hội đoàn thể ở địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý, giáo dục con em mình sống đoàn kết, không vi phạm pháp luật, lập lại trật tự, bình yên ở vùng quê ven biển.


                                Thành Sự
 


.