Quảng Ngãi: Nhiều tàu thuyền bị chìm do gió lớn

09:12, 16/12/2010
.

(QNĐT)- Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 16-12 tại Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7 cấp 8, kèm theo gió lạnh. Đặc biệt tại vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 9. Không khí lạnh kèm theo gió đã khiến cho nhiều tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm. 
 
Tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết, lúc 14 giờ ngày 16-12, cặp tàu QNg 92662 TS và QNg 92194 TS của ông Trần Văn Trung, ở Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, trên tàu có 13 lao động hành nghề giã cào ở vùng biên Thanh Hóa. Trên đường chạy về Đà Nẵng thì tàu QNg 92662 bị phá nước và chìm. Khi tàu chìm, tất cả lao động trên tàu QNg 92662  đã được đưa qua tàu QNg 92194 và vào Đà Nẵng an toàn. 
 
Lúc 12 giờ, tàu QNg 11574 của ông Nguyễn Bảy, ở xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, trên tàu có 7 lao động bị hỏng máy và trôi dạt cách vùng biển Mộ Đức khoảng 12 km. Huyện Sơn Tịnh đã điều 3 tàu công suất lớn để ra lai dắt tàu QNg 11574  vào bờ.
 
Vùng biển Quảng Ngãi đã có gió mạnh cấp 8, cấp 9
Vùng biển Quảng Ngãi đã có gió mạnh cấp 8, cấp 9
 
Tàu QNg 22308 TS của ông Trần Thiệt, quê ở Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, trên tàu có 10 lao động, hành nghề lưới quét tại vùng biển Bình Định. Lúc 15 giờ ngày 16-12, tàu gặp sóng to bị phá nước cách cửa Quy Nhơn, Bình Định khoảng 4 hải lý. 
 
Cặp tàu QNg 92525 TS và QNg 92115 của ông Phạm Trưởng (1973) ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, trên tàu có 10 lao động. Lúc 15 giờ ngày 16-12, cả hai tàu trên bị phá nước ở 16 0 05’ 45" vĩ độ Bắc và 109 0 29’30" Kinh độ Đông. Hiện vẫn chưa biết số phận các ngư dân trên hai tàu. 
 
Lúc 13 giờ 40 phút, tàu QNg 7859 TS của ông Lê Văn Thuận, ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, trên tàu có 10 lao động, trên đường chạy về cửa Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thì bị phá nước và chìm.
 
Vào lúc 11 giờ, tàu QNg 1200 TS, công suất 22CV của ông Võ Văn Tâm (1978), quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, hành nghề lặn tôm nhí tại vùng biển Đức Lợi, huyện Mộ Đức thì bị gãy cây lắp cách lửa lở Đức Lợi, huyện Mộ Đức và đã được Hải đội 2 Quảng Ngãi cứu hộ và đưa vào cảng Sa Kỳ.
 
Vào khoảng 9 giờ ngày 16-12, tàu cá QNg 44382 TS, công suất 39 CV, hành nghề giã cào đôi, do ông Phan Văn Phu ở thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ - Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên đường chạy vào âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng), cách bờ 5 hải lý, đã bị sóng đánh vỡ ván phía trước làm nước tràn vào bên trong và chết máy. Trên tàu lúc này có 3 thuyền viên khác. Nhận được tín hiệu cấp cứu, tàu cá của ông Phan Văn Nông (anh ruột ông Phu) ở gần đó liền chạy đến và lai dắt vào bờ thành công.
 
Tau Hoang Son Sauth đã được đưa vào Cảng Dung Quất.
Tau Hoang Son Sauth đã được đưa vào Cảng Dung Quất.
 
Còn đối với tàu Hoang Son South bị mắc cạn, thủng tàu tại khu vực Rạng Cạn, cách đảo Lý Sơn khoảng 10 hải lý về phía Bắc. Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đã cho tàu lai An Hải 27 đến lai dắt tàu Hoàng Sơn South vào neo đậu tại Cảng biển Dung Quất. Hiện nay, chủ tàu và đơn vị bảo hiểm của tàu đang có kế hoạch, phương án đưa tàu vào cập cảng Gemadept Dung Quất, để chuyển tải hơn 12.000 tấn hàng hóa sang các tàu nhỏ rồi vận chuyển tiếp đi Hải Phòng. 
 
Theo chủ tàu Hoàng Sơn South thì có khoảng 3-4 tấn dầu bị tràn ra biển sau khi tàu bị nạn. Chiều ngày 16-12, ông Trương Ngọc Nhi-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra nơi tàu Hoàng Sơn South neo đậu đồng thời chỉ đạo cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi có nhiệm vụ yêu cầu chủ tàu phải có cam kết về việc không gây ô nhiễm môi trường; bằng mọi biện pháp phối hợp xử lý sự cố dầu tràn đạt hiệu quả cao nhất, không để dầu lây lan ra diện rộng.
 
Hiện vùng biển Quảng Ngãi đang có gió rất mạnh, cấp 8 giật trên cấp 8. Bộ chỉ huy biên phòng Quảng Ngãi đang chỉ đạo các đồn biên phòng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời thông báo hướng dẫn các tàu tìm nơi trú ẩn an toàn. 
 
M.Toàn

.