Dân bức xúc vì tiền điện tăng đột biến

04:09, 26/09/2010
.

(QNĐT)- Những ngày qua, nhiều hộ dân ở thôn 1, xã Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi vô cùng bức xúc trước việc tiền điện thắp sáng tháng 9/2010 tăng đột biến, có hộ tăng gấp đôi, gấp ba lần so với tháng trước.
   
Ông Nguyễn Xây (83 tuổi) ở thôn 1, xã Nghĩa Dõng, cho biết: Giấy báo điện tháng 8/2010 gia đình ông chỉ trả cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi 88.220 đồng, nhưng đến tháng 9/2010 thì tiền điện của gia đình ông tăng lên 275.097 đồng. Trong khi đó, thời gian qua trời mưa nên việc sử dụng điện sinh hoạt, phục sản xuất ít hơn những tháng trước.
 
 
Hoá đơn thu tiền điện tháng 8 và giấy thông báo nộp tiền điện tháng 9 của ông Bùi Văn Tạo.
Hoá đơn thu tiền điện tháng 8 và giấy thông báo nộp tiền điện tháng 9 của ông Bùi Văn Tạo.
"Tôi thắc mắc thì nhân viên thu tiền của Công ty Điện Lực Quảng Ngãi trả lời chỉ có trách nhiệm đi thu, còn tăng hay giảm lên công ty hỏi"- ông Xây nói.

Chung cảnh ngộ trên còn có hộ ông Bùi Văn Tạo. Tháng 8/2010 tiền điện của gia đình ông Tạo 156.743 đồng, còn tháng 9 này là 506.293 đồng. Hộ ông Trần Sanh (78 tuổi), Trần Liến, Trương Thị Thu Thuỷ và nhiều hộ gia đình khác ở đây cũng không tránh được tình trạng trên.

Chính sự không bình thường này nên nhiều hộ dân ở đây chưa chịu nạp tiền điện tháng 9, mặc dù giấy thông báo thời hạn cuối phải nộp tiền là 16/9.
P.Đ 

.