Đây là kết quả suy rộng mẫu của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1/4/2009, do Tổng cục Thống kê vừa công bố.
Mỗi người Việt Nam có trung bình 18,6 m2 nhà ở. Theo báo cáo, khu vực có diện tích nhà ở bình quân đầu người cao nhất nước là Đông Nam Bộ (22 m2) và thấp nhất là vùng Tây Nguyên (15,3 m2).
Mỗi người Việt Nam có trung bình 18,6 m2 nhà ở. Theo báo cáo, khu vực có diện tích nhà ở bình quân đầu người cao nhất nước là Đông Nam Bộ (22 m2) và thấp nhất là vùng Tây Nguyên (15,3 m2).
Đáng chú ý, báo cáo cho biết cứ 2 nghìn hộ thì có 1 hộ không có nhà ở. Hộ không có nhà ở được hiểu là không có chỗ ở, hoặc không đáp ứng được 1 trong 3 điều kiện: có diện tích sàn tối thiểu 4 m2; tường cao ít nhất 2 m; có cấu trúc riêng biệt và độc lập.
Theo kết quả điều tra, Tây Nguyên là vùng có tỷ lệ hộ không có nhà ở thấp nhất. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là các vùng có tỷ lệ này cao nhất./.
Thời báo Kinh tế Việt Nam