Ngành Nội chính Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2023

02:01, 04/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 4/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống  tham nhũng, tiêu cực dự và chỉ đạo hội nghị. Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi. 
[links()]
 
Trong năm 2022, ngành Nội chính Đảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đã tham mưu cho Đảng và các cấp ủy Đảng cụ thể hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương về các lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 
 
Việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, tiến hành đồng bộ cả công tác phát hiện, xử lý và công tác phòng ngừa. 
 
Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng tham mưu đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương 10 vụ việc, vụ án. Trong đó, có nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực  lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín. Điển hình như vụ án tại Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, AIC…
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản trị giá trên 160 nghìn tỷ đồng. Cơ quan thi hành án đã thu hồi hơn 27,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 18 nghìn tỷ đồng so với năm 2021. Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố theo dõi, chỉ đạo 451 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, trong đó, đã chỉ đạo xử lý 223 vụ việc, vụ án.
 
Trong năm 2023, ngành Nội chính Đảng tiếp tục phối hợp với các cơ quan tham mưu  giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 2 Ban Chỉ đạo của Trung ương và các tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cải cách tưu pháp. 
 
Khẩn trương hoàn thành các đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tham mưu, đề xuất kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…
 
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống  tham nhũng, tiêu cực dự đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà ngành Nội chính Đảng đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
 
Đồng chí yêu cầu trong thời gian đến, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cải cách tư pháp. 
 
Tập trung, tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới  và các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
 
Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn, nghiêm trọng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 

.