Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ

02:09, 30/09/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tuổi trẻ Quảng Ngãi không ngừng xung kích, sáng tạo trong công tác, học tập, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa đã trao đổi với phóng viên Báo Quảng Ngãi về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và mục tiêu, nhiệm vụ của tuổi trẻ tỉnh nhà trong 5 năm tới.
 
[links()]
 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa. Ảnh: Đăng Sương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa. Ảnh: Đăng Sương
PV: Xin anh cho biết những dấu ấn quan trọng trong hoạt động của tuổi trẻ Quảng Ngãi 5 năm qua?
 
Anh Cao Lê Tùng Nghĩa: Dấu ấn xung kích, tình nguyện mà đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thể hiện rõ nét nhất phải kể đến là hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Tuổi trẻ là một trong những lực lượng nòng cốt, nêu cao tinh thần “Tiên phong, tương trợ, thích ứng” tham gia xuyên suốt quá trình phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ nhân dân. Thanh niên trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều mô hình thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng như “Triệu bữa cơm”, “Triệu túi an sinh”, “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”, “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”, “Cùng em học trực tuyến”, “Dân vận khéo - Shipper xanh”, “Ấm lòng mùa dịch”, đội hình “Áo xanh thanh niên thu hoạch nông sản”, đội hình “IT áo xanh”...
 
Thông qua các chương trình, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 2.000 đợt tuyên truyền, cấp phát 135 nghìn tài liệu, hơn 100 nghìn khẩu trang, 15 nghìn chai nước sát khuẩn miễn phí cho người dân; làm tặng hơn 5.000 mặt nạ chắn giọt bắn, hướng dẫn 50 nghìn lượt người khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI, tặng 40 mô hình “Dũng sĩ diệt khuẩn”. Đồng thời, vận động nguồn lực hỗ trợ điểm cách ly tập trung ở TX.Đức Phổ và khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng; hỗ trợ cho Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.Hồ Chí Minh với tổng giá trị hơn 175 triệu đồng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 100 triệu đồng, tổ chức chương trình “Hướng về Đức Phổ” với tổng kinh phí hỗ trợ 180 triệu đồng; kêu gọi, vận động, trực nhận hàng hỗ trợ được gần 8.000 suất quà hướng về TP.Hồ Chí Minh, trị giá hơn 3 tỷ đồng...
 
Ngoài ra, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã vận động ĐVTN tích cực tham gia đề xuất hơn 50 nghìn ý tưởng, sáng kiến sáng tạo lên “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam”. Có 210 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên tham gia ở các cuộc thi sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học. Các cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu nhi được phối hợp tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Đoàn viên, thanh niên ở các cơ quan, đơn vị đã tham gia đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; các sáng kiến, giải pháp trong huấn luyện, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
 
 Tỉnh đoàn và VNPT Quảng Ngãi bàn giao Nhà nhân ái cho ông Lê Thanh Vĩ, ở tổ dân phố 6, thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng). Ảnh: Đăng Sương
Tỉnh đoàn và VNPT Quảng Ngãi bàn giao Nhà nhân ái cho ông Lê Thanh Vĩ, ở tổ dân phố 6, thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng). Ảnh: Đăng Sương
PV: Tuổi trẻ toàn tỉnh đã đảm nhận nhiều công trình, phần việc thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Vậy xin anh cho biết rõ hơn về hoạt động này?  
 
Anh Cao Lê Tùng Nghĩa: Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn đã chủ động tổ chức các phong trào, hoạt động tình nguyện, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, phù hợp, thu hút sự tham gia của đông đảo ĐVTN. Điển hình là các hoạt động tình nguyện cao điểm như "Tháng Thanh niên", Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; các chương trình như "Xuân tình nguyện", "Tình nguyện mùa đông"... Các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai hơn 3.400 công trình, phần việc thanh niên các cấp với tổng giá trị khoảng 58 tỷ đồng. Trong đó, có 40 công trình thanh niên cấp tỉnh, 529 công trình cấp huyện, hơn 2.800 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. 
 
Nhiều phong trào diễn ra sôi nổi như "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", “Tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh”, “Tuổi trẻ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”... Từ các hoạt động nói trên, ĐVTN trong tỉnh đã thực hiện gần 139km điện thắp sáng đường quê; sửa chữa, phát quang hơn 140km đường nội bộ và hỗ trợ ngày công làm mới gần 56km đường giao thông nông thôn; vận động sửa chữa và xây mới 141 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, 21 nhà văn hóa và trường mẫu giáo...
 
PV: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ đề ra những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa anh? 
 
Anh Cao Lê Tùng Nghĩa: Tuổi trẻ Quảng Ngãi luôn xác định, phải xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống lành mạnh, tiên phong, gương mẫu, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình và công lý cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh khá của Vùng miền Trung theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.
 
Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Quảng Ngãi khát vọng, tiên phong, sáng tạo, phát triển, hội nhập", đại hội đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và 15 chỉ tiêu. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ như tổ chức phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; chăm sóc, bảo vệ thanh thiếu niên, nhi đồng; xây dựng phát triển tổ chức đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị...
 
PV: Xin cảm ơn anh!
 
Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường  
 
Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ toàn tỉnh có 1.150 đội hình tuyên truyền và ra quân bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thu hút hơn 26 nghìn lượt ĐVTN tham gia. Tổ chức hơn 1.000 hoạt động thu gom, xử lý rác thải và trồng mới gần 2,3 triệu cây xanh. Tổ chức 57 lớp tập huấn bảo vệ môi trường và ứng phó biển đổi khí hậu cho hơn 9.200 lượt thanh niên. Khai thông dòng chảy hơn 90km kênh mương; xây dựng 60 bể thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng... Đặc biệt, ĐVTN đã triển khai nhiều giải pháp, dự án, mô hình mới về bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả như các chương trình "Hãy làm sạch biển", "Tử tế với sông Trà Bồng", “Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh”, "Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa", "Khu dân cư phân loại rác thải tại nguồn"…  
Tuổi trẻ Quảng Ngãi trồng cây xanh tại Nhà văn hóa thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh). Ảnh: Đăng Sương
Tuổi trẻ Quảng Ngãi trồng cây xanh tại Nhà văn hóa thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh). Ảnh: Đăng Sương
Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027
 
Có 100% đoàn viên, 90% thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do đoàn, hội tổ chức mỗi năm; 100% đoàn các cấp có hoạt động tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia và nâng cao năng lực số cho thanh niên. Hỗ trợ hiện thực hóa 1.000 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN. Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 50 nghìn người dân và tình nguyện hiến trên 50 nghìn đơn vị máu. Có 100% gia đình cán bộ đoàn, 60% gia đình ĐVTN triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn. Tổ chức truyền thông, tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động cho 40 nghìn thanh niên. Hỗ trợ triển khai thực hiện 150 dự án đổi mới sáng tạo của thanh niên; hỗ trợ ít nhất 2.000 thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm...

Một số hoạt động của tuổi trẻ Quảng Ngãi
(Ảnh Tỉnh đoàn cung cấp)

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG SƯƠNG 
(thực hiện)
 
 
 

.