Báo Quảng Ngãi: Làm việc với Thường vụ Huyện uỷ Nghĩa Hành về công tác mua và đọc báo Đảng địa phương

09:07, 29/07/2013
.

(QNg)- Chiều 26/7, đồng chí Võ Văn Hào- Tỉnh uỷ viên, Tổng biên tập Báo Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành về công tác phối hợp, bàn biện pháp thực hiện có hiệu quả việc mua và đọc Báo Quảng Ngãi; xây dựng lực lượng cộng tác viên, thông tín viên trên địa bàn huyện.

TIN LIÊN QUAN

 

 Đồng chí Võ Văn Hào trao đổi tại buổi làm việc.
Đồng chí Võ Văn Hào trao đổi tại buổi làm việc.


Lãnh đạo Huyện uỷ Nghĩa Hành cho biết, những năm qua, công tác mua và đọc báo Đảng nói chung, Báo Quảng Ngãi nói riêng trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực nhưng còn chậm và không đồng đều giữa các chi, đảng bộ, các phòng ban, đơn vị... Nguyên nhân do nhận thức và sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra của cấp uỷ đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên và đúng mức. Sự phối hợp giữa Báo Quảng Ngãi với Bưu điện và Ban Tuyên giáo huyện chưa chặt chẽ, dẫn đến chưa nắm hết cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện cũng như số cơ quan, đơn vị chưa đặt mua Báo Quảng Ngãi. Mặt khác, nội dung thông tin trên báo chưa phong phú, phản ánh các mặt hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn huyện còn ít. Thời gian đến, Huyện uỷ sẽ chỉ đạo xây dựng lại đội ngũ cộng tác viên, thông tín viên trên địa bàn huyện nhằm chuyển tải nhiều thông tin trên địa bàn huyện đến với Báo Quảng Ngãi.

"Ngày 23/7/2013, Huyện uỷ đã có Công văn số 442 gửi các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện yêu cầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Công văn  893 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, giao cho Ban Tuyên giáo có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ tình hình thực hiện nội dung Công văn số 442 để có cơ sở chỉ đạo kịp thời"- đồng chí Nguyễn Tấn Hải- Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Văn Hào mong lãnh đạo Huyện uỷ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các chi, đảng bộ tích cực mua và đọc Báo Quảng Ngãi. Thời gian đến, Báo Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong công tác phát hành Báo Quảng Ngãi; tăng cường lượng thông tin phản ánh các hoạt động và đời sống xã hội trên địa bàn huyện; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cộng tác viên, thông tín viên trên địa bàn huyện tham gia cộng tác, cung cấp thông tin cho Báo Quảng Ngãi.


              Tin, ảnh: Phú Đức
 


.