Bí thư Tỉnh ủy dự kỷ niệm Ngày thành lập Đảng tại huyện Nghĩa Hành

09:02, 03/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 3/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã dự buổi gặp mặt gần 150 đồng chí là bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) tại huyện Nghĩa Hành. Dự buổi gặp mặt còn có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng.
[links()]
 
Tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Trần Đình Cảm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng ta trong suốt 93 năm qua. Bằng sự lãnh đạo tài tình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, vững bước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
 
Qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Thành tựu đó đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trò chuyện với các đại biểu.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trò chuyện với các đại biểu.
Đối với huyện Nghĩa Hành, với truyền thống yêu nước, những người con quê hương đã sớm giác ngộ cách mạng. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Nghĩa Hành đã sớm xây dựng 3 chi bộ đảng đầu tiên vào tháng 8/1930. Chi bộ đầu tiên ra đời đã lãnh đạo phong trào cách mạng ngày càng lớn mạnh. Đảng bộ huyện sớm hình thành, phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, cùng cả nước lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giải phóng dân tộc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
 
Tự hào với truyền thống “Quê hương anh hùng”, liên tục từ sau giải phóng đến nay, trong giai đoạn phát triển mới, với khát vọng vươn lên sánh vai với các địa phương trong tỉnh, huyện Nghĩa Hành đã tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, tạo xung lực chính trị mới ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tiếp tục động viên toàn đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Năm 2023 là năm bản lề, có tính chất đặc biệt quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII; là năm Đảng bộ huyện tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ. Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2023 và những năm tiếp theo là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của toàn Đảng bộ.
 
Lãnh đạo Huyện ủy Nghĩa Hành kêu gọi các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục quán triệt sâu và lan toả mạnh mẽ phương châm: "Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển". Phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương anh hùng; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua với tinh thần tăng tốc, tăng tốc liên tục, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngay từ những tháng đầu của năm 2023. Phấn đấu đưa huyện Nghĩa Hành trở thành địa phương giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Trần Đình Cảm trao khen thưởng cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022).
Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Trần Đình Cảm trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022).
Tại buổi gặp mặt, các bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng đảng ở cơ sở; bày tỏ niềm tự hào khi trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được Đảng giáo dục, rèn luyện… Bí thư Chi bộ thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh Nguyễn Huấn cho rằng, ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệp, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang. Với những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, Chi bộ thôn Long Bàn Bắc sẽ tập trung xây dựng chi ủy chi bộ vững mạnh, có đội ngũ đảng viên tốt, chất lượng, giữ vững danh hiệu nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành đã khen thưởng cho 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022).
Tin, ảnh: T.THUẬN
 

.