Lũ mới lại uy hiếp các địa phương ven sông Vệ

10:11, 17/11/2013
.

(Baoquangngai)- Nước chưa kịp rút, các địa phương chưa kịp khắc phục sau lũ lịch sử, chiều 17.11, một cơn lũ mới lại tràn về khiến các địa phương ven sông Vệ đang đối mặt với nguy cơ "lũ chồng lên lũ".

TIN LIÊN QUAN

Chiều 17.11, chúng tôi có mặt tại xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa), nước lũ từ sông Vệ lại dâng cao, ồ ạt đổ về các thôn, xóm, xã Nghĩa Hiệp lại tiếp tục ngập sâu trong nước. Người dân nơi đây chưa kịp quét dọn bùn đất bám đầy trên nền nhà thì tiếp tục bị nước lũ uy hiếp. Nhiều hộ dân ở vùng trũng lo lắng thu dọn đồ đạt, lừa trâu, bò, chở gà, vịt… tránh lũ mới.

 

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân- Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa đi kiểm tra công tác ứng phó với đợt lũ mới tại thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp.
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân- Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa đi kiểm tra công tác ứng phó với đợt lũ mới tại thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp.
 
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, tối ngày 17 đến sáng 18.11, nước lũ tiếp tục dâng cao trở lại do các huyện miền núi có lượng mưa lớn kéo dài. Lãnh đạo huyện Tư Nghĩa đã khẩn trương đi kiểm tra công tác chỉ đạo ứng phó với lũ tại các xã có nguy cơ hứng chịu đợt lũ mới.
 
 
Chiều 17.11, đợt lũ mới lại
Chiều 17.11, đợt lũ mới lại tràn về xã Nghĩa Hiệp.
 
Trận lũ vừa qua, huyện Tư Nghĩa đã bị thiệt hại nặng về người và tài sản, giờ đợt lũ mới lại tràn về sẽ gây thêm nhiều khốn khó cho dân. Lãnh đạo huyện đã về tận các xóm làng ở vùng ngập lũ tiếp tế lương thực cho người dân, đồng thời chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với đợt lũ mới, sẵn sàng sơ tán dân khi nước lũ lên. 
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều

.