Ba Tơ: Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

01:11, 17/11/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 17.11, Đoàn Công tác của tỉnh do ông Đỗ Tiến Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn huyện Ba Tơ. Cùng đi còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thị Xuân Hồng.

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCLB & TKCN huyện Ba Tơ, tính đến ngày 17.11, trên địa bàn huyện có 2 người bị thương; gần 50 ngôi nhà bị hư hỏng và sập đổ hoàn toàn; nhà ngập phải di dời gần 500 hộ; di dời 120 hộ khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao; hàng trăm hecta hoa màu đã bị ngập úng, gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Đặc biệt, 10 cây cầu trên địa bàn huyện bị sập, gãy; hàng chục tuyến đường bị sạt lở nặng, ước tính thiệt hại gần 100 tỷ đồng. Nhiều công trình thủy lợi, nước sạch bị hư hỏng, cuốn trôi, gây thiệt hại trên 20 tỷ đồng.
 
Đến thời điểm này, một số thôn, tổ, khu dân cư thuộc các xã: Ba Xa, Ba Nam, Ba Lế, Ba Ngạc, Ba Giang, Ba Liên, Ba Tiêu, Ba Trang, Ba Khâm và Ba Động vẫn còn bị cô lập. Hiện, toàn huyện Ba Tơ bị mất điện hoàn toàn. Riêng hệ thống thông tin liên lạc đang được khắc phục sự cố.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thị Hổng kiểm tra điểm sạt lở tại cầu nước Suôi xã Ba Liên
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thị Hổng kiểm tra điểm sạt lở tại cầu nước Suôi xã Ba Liên

 

Ông Đỗ Tiến Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bà Trương Thị Xuân Hồng động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại
Ông Đỗ Tiến Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bà Trương Thị Xuân Hồng động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại
 
Ông Đỗ Tiến Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chỉ đạo: Các thành viên Ban Chỉ huy PCLB và TKCN huyện Ba Tơ tiếp tục bám sát địa bàn, để kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục lũ lụt. Huyện cần rà soát, kiểm tra tình hình thiệt hại về người, tài sản của người dân và công trình cơ sở hạ tầng để có phương án xử lý trong thời gian nhanh nhất.
 
Với những thiệt hại lớn như sập cầu, sạt lở QL24... huyện cần phối hợp với ngành GTVT gấp rút khắc phục sự số, đảm bảo giao thông thông suốt. Một điều cần phải lưu ý là triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tiêu độc khử trùng cho người dân vùng lũ. Huyện cần huy động các lực lượng ĐVTN, quân đội, công an, để giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống.
 
 
N.Đức

.