Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15, khóa XX

09:16, 29/03/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 29/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh chủ trì hội nghị.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp ủy cấp huyện; Công an tỉnh và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, với tổng số 1.282 đại biểu tham dự.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy có đại diện lãnh đạo các Vụ địa phương, Vụ Kinh tế vùng và địa phương, Vụ địa bàn, cơ quan thường trực của các cơ quan xây dựng Đảng trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu sẽ nghe giới thiệu nội dung cốt lõi Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) với tiêu đề: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng".

Bài viết khái quát những truyền thống vẻ vang của Đảng 94 năm qua trong lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. Từ đó, góp phần bồi đắp niềm tự hào, tự tin cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. 

Quán triệt 9 văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên các lĩnh vực về xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, kết cấu hạ tầng, đối ngoại, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân. Nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tình hình công tác quý I/2024, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Dự hội nghị tại điểm cầu chính ở Hội trường Tỉnh ủy có 123 đại biểu.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính ở Hội trường Tỉnh ủy.
Tại 13 điểm cầu cấp ủy cấp huyện; Công an tỉnh và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh  1159 đại biểu (13 điểm cầu cấp huyện; Công an tỉnh; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh)
Tại 13 điểm cầu cấp ủy cấp huyện; Công an tỉnh và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 1.159 đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, đây là những văn bản có nội dung quan trọng trên nhiều lĩnh vực, do vậy, đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, lĩnh hội đầy đủ nội dung quán triệt của báo cáo viên đối với từng văn bản để về lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện sát với tình hình cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương.   

Để triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc đã xác định trong Kết luận số 2043 ngày 5/12/2023 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá những mặt được, chưa được, làm rõ các nguyên nhân và từ thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương để đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra trong thời gian đến.

Theo chương trình, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15, khóa XX sẽ diễn ra trong 1 ngày. Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ tiếp tục cập nhật các nội dung của hội nghị trong các bản tin sau.

Tin, ảnh: N.ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 09:16, 29/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.