Công bố tên bệnh lạ khiến nhiều người chết tại Quảng Ngãi

09:04, 24/04/2012
.

 
Theo các chuyên gia phòng chống độc của Việt Nam, để tìm ra nguyên nhân thì việc cần làm bây giờ là tìm hiểu tiền sử, quá trình tiếp xúc của người bệnh, còn việc tìm các hóa chất gây độc là rất khó.

 

Trong tuần này, Bộ Y tế sẽ ban hành một phác đồ điều trị mới, trong đó tập trung điều trị theo hướng lọc máu tích cực, liên tục, nhằm hạn chế tỷ lệ bệnh nhân tử vong.

Trước đó, Việt Nam yêu cầu các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giúp điều tra nguyên nhân căn bệnh lạ, cướp đi mạng sống của 19 người và làm 171 người khác nhiễm bệnh tại một huyện nghèo của Quảng Ngãi.


Căn bệnh lạ này lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 4 năm ngoái, tuy nhiên những trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận vào tháng 10 cùng năm. Kể từ đầu tháng trước tới nay, ít nhất 68 người khác đã bị nhiễm bệnh, với 8 ca tử vong.

Hầu hết các bệnh nhân đều là người dân làng Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là huyện nghèo nhất tỉnh, với chủ yếu dân cư là người dân tộc H’rê.
 
 

Theo Infonet

.