Quảng Ngãi: Nắng nóng và cúp điện liên miên, trẻ em “thi nhau” nhập viện

03:05, 09/05/2010
.

(QNĐT) - Đợt nắng nóng kéo dài suốt gần 1 tuần qua, cùng với cúp điện liên tục làm số lượng người đến khám bệnh và nhập viện, nhất là trẻ em và người già tăng vọt.

Bệnh nhân nhi đang chờ khám tại Phòng khám số 32-34, đường Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
Bệnh nhân nhi đang chờ khám tại Phòng khám số 32-34, đường Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
Tại Khoa Nhi-Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, tuy chưa có con số thống kê chính xác, thế nhưng số lượng trẻ  nhập viện liên quan đến thời tiết nắng nóng theo các y, bác sỹ khoa này cho biết tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, hầu hết giường bệnh tại khoa này đều chật kín.

Cùng với trẻ em, số lượng bệnh nhân già, cao tuổi nhập viện cũng tăng gấp đôi. Không chỉ bệnh viện, các điểm phòng khám tư nhân ở TP.Quảng Ngãi cũng chật kín người. Có mặt tại Phòng khám ở số 32-34, đường Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi vào ngày 9/5, mặc dù đồng hồ trên tay của chúng tôi đã đến gần con số 11 giờ, thế nhưng số lượng người đến nhưng chưa khám được phải ngồi chờ tràn ra phía ngoài.

Theo các bác sỹ phụ trách điểm khám này thì chỉ riêng trong 3 ngày qua, có tới gần 600 trường hợp đến khám, trong đó chủ yếu là bệnh nhân nhi, với các triệu chứng nóng, sốt…
                            C.Hoàng

.