Góp sức trẻ xây dựng quê hương

05:08, 11/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Không ngừng phát huy tinh thần nhiệt huyết, đổi mới, sáng tạo, cống hiến, tuổi trẻ huyện Nghĩa Hành đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh.
 
[links()]
 
Màu áo xanh trên khắp nẻo đường
 
Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn trong huyện Nghĩa Hành đã triển khai hơn 280 công trình, phần việc thanh niên, với tổng kinh phí triển khai thực hiện khoảng 800 triệu đồng; tổ chức hơn 400 đợt tình nguyện, thu hút hơn 12 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Tiêu biểu như, ĐVTN chung tay thực hiện hơn 8km đường điện thắp sáng đường quê; phát quang trên 20km đường; vận động sửa chữa 19 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái...
 
Đoàn viên, thanh niên huyện Nghĩa Hành tặng quà cho thiếu nhi.
Đoàn viên, thanh niên huyện Nghĩa Hành tặng quà cho thiếu nhi.
Cùng với đó, tuổi trẻ Nghĩa Hành luôn hướng tới xây dựng đô thị văn minh, môi trường sạch đẹp. Từ phong trào “Thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, các cơ sở đoàn đã làm sạch 10km đường, nạo vét gần 8km kênh mương nội đồng, xử lý 17 điểm đen về rác thải, trồng gần 6.000 cây xanh...
 
Với khẩu hiệu hành động:“Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, tuổi trẻ huyện Nghĩa Hành quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nghĩa Hành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra. Theo đó, trong 5 năm đến, phấn đấu có 100% cơ sở đoàn các xã, thị trấn xây dựng 1 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế. Tổ chức ít nhất 50 đợt thanh niên tình nguyện; xây dựng từ 2 - 3 công trình thanh niên cấp tỉnh, 40 công trình thanh niên cấp huyện, 170 công trình cấp chi đoàn. Hỗ trợ 1.500 thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn...

Đặc biệt, ĐVTN huyện Nghĩa Hành đã kêu gọi, vận động tặng hơn 2.500 suất quà cho gia đình chính sách; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân, với tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng. Lúc xảy ra thiên tai, bão lũ, các bạn trẻ không ngại gian khó giúp dân chằng chống nhà cửa; đưa người dân đến nơi an toàn. Ngoài ra, từ năm 2017 - 2022, ĐVTN huyện Nghĩa Hành đã hiến được 1.890 đơn vị máu, tiểu cầu, giúp đỡ hàng trăm bệnh nhân nghèo qua cơn nguy kịch.

 
Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, huyện Nghĩa Hành đã thành lập 15 đội thanh niên tình nguyện, với hơn 500 ĐVTN tham gia trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Các bạn trẻ tham gia tổ tuyên truyền lưu động, tổ Covid-19 cộng đồng, chế tạo mũ kính chống giọt bắn, đi chợ giúp dân... Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã huy động các nguồn lực đồng hành, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, nhân dân trong và ngoài tỉnh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng.
 
Vì đàn em thân yêu
 
Trong 5 năm qua, Huyện đoàn Nghĩa Hành đã có nhiều hoạt động chăm sóc, xây dựng đạo đức nhân cách cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Bí thư Huyện đoàn Nghĩa Hành Bùi Anh Trí chia sẻ, Huyện đoàn đã phối hợp, triển khai các buổi sinh hoạt gắn với phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” cho thiếu niên, nhi đồng. Qua đó giúp các em có nhiều đóng góp ý nghĩa, sẻ chia với bạn bè, người xung quanh bằng các phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Vòng tay bè bạn”,  “Giúp bạn đến trường”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Nuôi heo đất”... Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ có 759 cháu ngoan Bác Hồ các cấp được tuyên dương.
 
Tuổi trẻ huyện Nghĩa Hành hiến máu tình nguyện.
Tuổi trẻ huyện Nghĩa Hành hiến máu tình nguyện.
Thông qua Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, Ngày hội “Trao kiến thức - Gửi yêu thương”, “Vui tết Trung thu”, các cơ sở đoàn đã thăm, tặng hơn 2.000 suất quà cho các em thiếu nhi. Đồng thời tặng hơn 250 sim điện thoại, 10 máy tính bảng, 5 bộ máy vi tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua các Chương trình “Chia sẻ cùng em thơ - Chung tay vượt qua đại dịch”; “Cùng em học trực tuyến”. Đặc biệt, Huyện đoàn Nghĩa Hành cùng các cơ sở đoàn xây dựng 25 khu vui chơi, điểm sinh hoạt, giải trí cho thanh thiếu nhi, trị giá hơn 600 triệu đồng; triển khai thực hiện 6 công trình măng non “Nhà vệ sinh cho em” tại các trường học tổng trị giá gần 70 triệu đồng...
 
Ngoài ra, Huyện đoàn Nghĩa Hành còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi như Ngày hội đọc sách, diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”...
 
Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG
 

.