Biển động mạnh do ảnh hưởng không khí lạnh

09:02, 26/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Hiện nay ở vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Tại các trạm Lý Sơn gió giật cấp 7, trạm Phú Quý gió giật cấp 8. Vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.
 
                           Mời nghe đọc bản tin:

Ngày và đêm 26/2, vùng biển bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Độ cao sóng từ 3-6m.

Ngày và đêm 27/2, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-6m, biển động mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

* Vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện Lý Sơn), trong 24 giờ tới có mưa rào rải rác và có nơi có dông; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa; gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động mạnh.

Tình trạng biển động có khả  năng kéo dài đến sáng ngày 28/2; từ trưa chiều ngày 28/2 gió và độ cao sóng giảm dần.
 
PV

 

.