Ảnh hưởng không khí lạnh, nhiệt độ nhiều nơi trong tỉnh xuống dưới 17 độ C

06:02, 24/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 24/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Dự báo tối và đêm nay (24/2), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ, bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến trung Trung Bộ.
 
                  Mời nghe đọc bản tin:

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh. Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-5m, riêng bắc Biển Đông sóng biển cao từ 4-6m, biển động mạnh.

* Diễn biến thời tiết trong 24 - 48 giờ tới tại tỉnh Quảng Ngãi:

Trên đất liền: Đêm 24/2 có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3; vùng ven biển cấp 4 - 5. Khả năng từ ngày 25/2; có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; gió đông bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; trời chuyển rét vể đêm và sáng, ngày trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 18 - 20 độ C, ở vùng núi phổ biến 17 - 19 độ C.

Trên biển (bao gồm cả huyện Lý Sơn): Tối và đêm nay (24/2) có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6; biển động nhẹ; sóng biển cao từ 1- 2.2m.

Khả năng từ ngày mai (25/2); có mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2- 4m, biển động mạnh.

Dự báo trong đêm 24/2, ngày 25/2, vùng núi gồm các huyện: Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long, nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 20 độ C, nhiệt độ trung bình từ 21-22 độ C.
 
Huyện Lý Sơn, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, nhiêt độ trung bình từ 23-24 độ C.

Khu vực đồng bằng gồm các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh,TP.Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX.Đức Phổ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-21 độ C, nhiệt độ trung bình từ 22 – 23 độ C.

Dự báo trong đêm 25/2, ngày 26/2, vùng núi gồm các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long, nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 19 độ C, nhiệt độ trung bình từ 19.5-20.5 độ C.

Khu vực đồng bằng gồm các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh,TP.Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX.Đức Phổ, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, nhiệt độ trung bình từ 20.5 – 21.5 độ C.

Huyện Lý Sơn, nhiệt độ thấp nhất từ 20-21 độ C, nhiêt độ trung bình từ 21.5-22.5 độ C.

Tình hình mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi có khả năng kéo dài đến ngày 28/2.

Tình trạng biển động có khả năng kéo dài đến sáng 28/2. Khả năng từ trưa chiều ngày 28/2 gió và độ cao sóng giảm dần.
 
PV


 

.