Khu vực Quảng Ngãi có mưa rào, trời lạnh

10:02, 22/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Hiện nay, khu vực tỉnh Quảng Ngãi trời nhiều mây, có lúc mưa, mưa rào, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 độ C. Vùng biển Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và dông vài nơi, đề phòng trong dông có gió giật mạnh cấp 7.
 
                   Mời nghe đọc bản tin:
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, ở khu vực bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 8. Ở Lý Sơn có gió cấp 5, giật cấp 6.
 
Dự báo chi tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi:
 
Thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) nhiều mây, có lúc mưa, mưa rào, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 độ C . Gió đông bắc cấp 3 – 4, độ ẩm từ 75 – 95%.
 
Trung tâm TP.Quảng Ngãi, nhiều mây, có lúc mưa, mưa rào, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 độ C . Gió đông bắc cấp 2 – 3, độ ẩm từ 75 – 95%.
 
Thị xã Đức Phổ, nhiều mây, có lúc mưa, mưa rào, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 độ C . Gió đông bắc cấp 3 – 4, độ ẩm từ 75 – 95%.
 
Thị trấn Ba Tơ, nhiều mây, có lúc mưa, mưa rào, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 độ C . Gió đông bắc cấp 2 – 3, độ ẩm từ  80 – 95%.
 
Lý Sơn, nhiều mây, có lúc mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 độ C . Gió đông bắc cấp 3 – 4, độ ẩm từ 75 – 85%.
 
Vùng biển Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và dông vài nơi, đề phòng trong dông có gió giật mạnh cấp 7; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa; gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6, biển động nhẹ; sóng biển cao từ 2 - 3m.
 
PV
 

.