Ánh Viên vào CK 200m hỗn hợp cá nhân ở World Cup bơi lội

04:08, 11/08/2015
.

Ngày 11-8, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành quyền vào đợt bơi chung kết nội dung 200m hỗn hợp cá nhân tại World Cup bơi lội 2015 diễn ra tại Moscow (Nga).

 

Ánh Viên đã giành quyền vào đợt bơi chung kết
Ánh Viên đã giành quyền vào đợt bơi chung kết.


Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải, Ánh Viên đăng ký 3 nội dung là: 200m tự do, 200m hỗn hợp cá nhân và 200m ngửa. Tuy nhiên, cô đã bỏ nội dung thi đấu cuối 200m ngửa vào giờ chót.

Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân sở trường, Ánh Viên đã về đích thứ ba ở đợt bơi vòng loại thứ hai với thời gian 2 phút 15,33 giây. Cũng cần nói là giải đấu này có đẳng cấp thua hẳn Giải vô địch bơi thế giới 2015 vừa kết thúc cách đây vài ngày tại thành phố Kazan (Nga). Nội dung 200m hỗn hợp cá nhân của Ánh Viên chỉ có 11 VĐV thi đấu và vắng mặt rất nhiều tay bơi hàng đầu thế giới, ngoại trừ nhà vô địch thế giới người Hungary Hosszu Katinka.

Ánh Viên đã xếp hạng 4 chung cuộc của vòng đấu loại, giành một suất vào vòng đấu chung kết dù thành tích kém hơn 2 giây so với chính cô tại giải thế giới vừa kết thúc vài ngày trước (thành tích 2 phút 13,29 giây). Dự kiến, lượt bơi chung kết có sự góp mặt của Ánh Viên sẽ diễn ra lúc 22g59 hôm nay 11-8 (giờ VN) và người hâm mộ VN hi vọng Ánh Viên sẽ tạo bất ngờ.

Nội dung 200m tự do, Ánh Viên chỉ xếp hạng 19 vòng đấu loại và không thể giành quyền vào chung kết. Thành tích của Ánh Viên là 2 phút 2,45 giây, kém đến 3,18 giây so với khi cô bơi tại SEA Games 2015.

Cũng trong ngày 11-8, VĐV Việt kiều Lê Nguyễn Paul đã xếp hạng 16 nội dung 100m ngửa nam với thời gian 57,18 giây. Đây cũng là bước lùi của Lê Nguyễn Paul bởi anh từng bơi với thời gian 56,95 giây tại Giải bơi lội vô địch thế giới 2015.
 

Theo T.PHÚC/Tuổi Trẻ Online

 


.