Thanh Hoá: Khai mạc Lễ hội Lam Kinh 2016

09:09, 22/09/2016
.

 


Sáng ngày 22-9, tại di tích Quốc gia đặc biệt di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh (ở xã Xuân Lam và thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân), tỉnh Thanh Hoá long trọng  khai mạc Lễ hội Lam Kinh 2016, kỷ niệm 598 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 583 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Lễ khai mạc đã được tổ chức theo nghi thức truyền thống. Sau phần rước kiệu Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai, dâng hương tưởng niệm Lê Lợi cùng các nghĩa sĩ Lam Sơn; tiếp đó là phần hội hoành tráng, tươi vui, tái hiện sinh động các trò diễn cung đình, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò diễn dân gian, nêu bật phát huy bản lĩnh, khí phách, hào khí Lam Sơn trong xây dựng nền thái bình thịnh trị.

Một cảnh phần hội Lam Kinh 2016.
Một cảnh phần hội Lam Kinh 2016.


Phần hội với chủ đề: “Phát huy hào khí Lam Sơn – Phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở nên tỉnh kiểu mẫu”, nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người xứ Thanh. Các tiết mục được thể hiện trên cơ sở sử dụng các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống nêu bật được giá trị cốt lõi mà buổi lễ hướng đến. Ban tổ chức kỳ vọng, những hoạt động đặc sắc, mang nhiều ý nghĩa nhân văn của Lễ hội Lam Kinh 2016 sẽ có tác dụng tích cực trong việc giáo dục tinh thần yêu quê hương đất nước, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi người con xứ Thanh nói riêng, cũng như toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.  

Cũng trong dịp này, TP Thanh Hóa, huyện Ngọc Lặc,  Hội đồng họ Lê Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 598 năm khởi nghĩa Lam Sơn; lễ giỗ Trung Túc Vương Lê Lai tại đền  thờ ông  ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, Lê Thái Tổ tại thái miếu nhà Hậu Lê ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, đền thờ Lê Thái Tổ ở xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân và khu lăng mộ, các tòa miếu trong Khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Lễ hội Lam Kinh năm 2016 sẽ diễn ra trong ba ngày từ 21-23/9 (tức ngày 21-23/8 Bính Thân) tại Khu di tích Lịch sử quốc gia Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân.
 

Theo Phong Hải/SGGPO

 


.