Lý Sơn có thêm 8 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

01:11, 11/11/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là: Dinh Bà Thiên Y A Na; lăng Vĩnh Lộc; nhà thờ họ Võ (Văn); dinh Đụn; lăng Tân thuộc xã An Vĩnh; nhà Pha; dinh Bà Chúa Giàng; dinh Bà Thủy Long. Đến nay, huyện Lý Sơn đã có tổng cộng 14  di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn được công nhận, trong đó có 10 di tích cấp tỉnh, 4 di tích cấp Quốc gia và 1 di tích văn hóa phi vật thể (Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa).

Việc công nhận các di tích lịch sử văn hóa này nhằm xã hội hóa cho người dân cùng tham gia quản lý, tôn tạo và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn huyện, góp phần phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương.                     
                                     

VĂN ÁI
 


.