Cấm việc khai thác, mua bán trái phép xác tàu cổ

08:10, 23/10/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 22.10, Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi vừa có văn bản về việc tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ di chỉ tàu cổ đắm ở vùng biển Vũng Tàu, huyện Bình Sơn. Theo đó, cương quyết không để xảy ra tình trạng khai thác, trục vớt và mua bán trái phép di sản văn hóa dưới nước.
Sở VH-TT&DL yêu cầu Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Bình Sơn tiếp tục ngăn chặn hành vi tìm kiếm, khai thác và trục vớt trái phép di sản văn hóa dưới nước. Nhất là không để tình trạng mua bán và vận chuyển xác tàu cổ đắm xảy ra.

 

Khai thác, mua bán, vận chuyển xác tàu cổ và cổ vật từ các di chỉ tàu cổ bị đắm là vi phạm pháp luật
Khai thác, mua bán, vận chuyển xác tàu cổ và cổ vật từ các di chỉ tàu cổ bị đắm là vi phạm pháp luật.
 
Đồng thời, khi phát hiện sai phạm, các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán cổ vật từ các di chỉ tàu cổ đắm bằng biện pháp xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 
Sau khi có thông tin các chuyên gia nước ngoài đang tiến hành xử lý, bảo quản 3 xác tàu cổ đắm do nhà sưu tầm cổ vật Lâm Dzũ Xênh sở hữu, trên địa bàn tỉnh xuất hiện các tổ chức, cá nhân sưu tầm cổ vật tìm kiếm, mua bán xác tàu cổ. Nhiều ngày qua, ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cũng đã tiến hành khai thác trái phép di chỉ tàu cổ đắm tại địa phương. Những hành vi trên đã đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của di sản văn hóa dưới nước tại Quảng Ngãi.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.