Ba hiện vật được đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

08:11, 28/11/2013
.

Tin từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết, hiện vật chuông chùa Vân Bản, chân đèn gốm men rạn ngà của Đỗ Phủ và bia Võ Cạnh đang lưu giữ tại Bảo tàng đã được Hội đồng thẩm định cổ vật (Bộ VH,TT&DL) thẩm định để đề cử công nhận Bảo vật quốc gia đợt II.
 

Chuông chùa Vân Bản
Chuông chùa Vân Bản



Chuông chùa Vân Bản gắn với chùa Vân Bản, tháp Tường Long (Hải Phòng). Chuông được trang trí rồng trên quai, băng cánh sen trên các tấm gõ và vành miệng, phản ánh đặc trưng Phật giáo thời Trần. Chân đèn gốm men rạn ngà của Đỗ Phủ niên đại thời Lê, chân đèn có khắc minh văn cho biết người chế tạo là Đỗ Phủ. Bia Võ Cạnh được đánh giá là tấm bia Chăm Pa có niên đại sớm nhất ở Việt Nam, nội dung nói về nhân vật Sri Mara - người có công xây dựng vương quốc Chăm Pa. Các hiện vật nói trên đều là hiện vật gốc, độc bản, có giá trị đặc biệt đánh dấu sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước…

 


Theo Thu Hiền/Hà Nội mới


.