Xếp hạng 7 di tích quốc gia

03:08, 22/08/2013
.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 7 di tích của các tỉnh Hà Giang, Hoà Bình, Bến Tre, Hà Nam, Quảng Nam, Lạng Sơn.
 

Núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn
Núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn



Cụ thể, tỉnh Hà Giang có 2 di tích được xếp hạng là Danh lam thắng cảnh Hang Khố Mỷ, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ; Danh lam thắng cảnh Hang Thiên Thuỷ, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng xếp hạng di tích quốc gia đối với Danh lam thắng cảnh Hang Động Núi Niệm, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình; kiến trúc nghệ thuật Đình Tiên Thuỷ, xã Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; kiến trúc nghệ thuật Đình Trải, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; di tích lịch sử Mộ Trương Công Hy, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và di tích khảo cổ Khu vực Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Khu vực bảo vệ của các di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng nêu trên trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
 

Theo Thanh Anh (Chinhphu.vn)

 


.