Triển lãm tranh, ảnh và hiện vật về trang phục của người Việt

09:08, 24/08/2013
.

Ngày 23/8, tại Hà Nội, Công ty Văn hóa và truyền thông Nhã Nam tổ chức trưng bày tranh, ảnh, tư liệu và hiện vật về trang phục người Việt trong cung đình và ngoài dân gian từ thời Lý đến thời Nguyễn (1009 –1945).
 

Một bức tranh được trích từ công trình "Ngàn năm áo mũ" của tác giả Trần Quang Đức. (Ảnh: BTC cung cấp)
Một bức tranh được trích từ công trình "Ngàn năm áo mũ" của tác giả Trần Quang Đức. (Ảnh: BTC cung cấp)


Triển lãm trưng bày 15 bức tranh, ảnh khổ lớn được trích từ công trình công phu của tác giả Trần Quang Đức mang tên "Ngàn năm áo mũ" – được đánh giá là một trong những tập tài liệu văn hóa, lịch sử trang phục được nghiên cứu sâu và biên soạn kỹ nhất ở Việt Nam cho đến nay. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu bức tranh cổ dài 4m "Trúc lâm đại sỹ xuất sơn đồ", cùng với 2 bộ triều phục đời Nguyễn.

Đến với triển lãm, công chúng sẽ có thêm cơ hội được thưởng lãm và cảm nhận nét đặc sắc cũng như quá trình sáng tạo và phát triển trong văn hóa trang phục của dân tộc Việt trong suốt hàng ngàn năm lịch sử một cách rõ nét, để thêm trân trọng và gìn giữ những nét tinh hoa trong trang phục mà ông cha đã tạo nên.

Triển lãm mở cửa đón công chúng thưởng lãm đến hết ngày 9/9 tại 14 Phan Huy Ích, Hà Nội./.

 


Theo Báo Điện tử ĐCSVN


.