“Dân ca Ví giặm” là Di sản Văn hóa cấp quốc gia

01:08, 18/08/2013
.

“Dân ca Ví giặm” trở thành Di sản Văn hóa cấp quốc gia là sự ghi nhận của Nhà nước về những nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca của các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân và nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đại diện Bộ VH-TT&DL trao Bằng chứng nhận di sản cấp Quốc gia cho lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh
Đại diện Bộ VH-TT&DL trao Bằng chứng nhận di sản cấp Quốc gia cho lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh


Tối 17/8, tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh Hà Tĩnh, UBND hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Lễ đón nhận “Bằng công nhận Di sản văn hóa cấp quốc gia cho Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh” và khai mạc Liên hoan Dân ca Ví, giặm lần thứ 2.

Trong đêm khai mạc, lãnh đạo Bộ VHTTDL đã trao Bằng chứng nhận Di sản Văn hóa cấp quốc gia cho đại diện hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nhân dịp này, 6 nghệ nhân dân gian tiêu biểu của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển dân ca ví giặm.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đề nghị nhân dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương Nghệ Tĩnh, chung sức đồng lòng giành được nhiều thành tựu hơn nữa trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tiếp tục phát huy và bảo tồn, đưa di sản dân ca ví, giặm không chỉ xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia mà còn là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.

Điểm nhấn của đêm khai mạc Liên hoan Dân ca Ví giặm là chương trình nghệ thuật “Đôi bờ ví, giặm” với sự tham gia biểu diễn của các  nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, Nhà hát Dân ca Nghệ An.

Liên hoan Dân ca Ví dặm lần thứ 2 diễn ra từ ngày 17 -19/8, hội tụ trên 450 diễn viên, nghệ nhân của  21 câu lạc bộ của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; là hoạt động văn hóa quan trọng nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu của các thể hát và trò diễn xướng dân ca ví, giặm.
 

Theo Ngọc Ánh (Chinhphu.vn)
 


.