Trao bằng di tích lịch sử cấp tỉnh khu lưu niệm nơi làm lễ xuất quân tình nguyện Việt - Lào

02:08, 17/08/2012
.

(QNĐT)- Sáng 17/8/2012, chính quyền và nhân dân xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm nơi làm lễ xuất quân tình nguyện Việt – Lào.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nghĩa Hành và 10 học sinh Lào đang học tập tại Trường đại học Phạm Văn Đồng.

Ông Nguyễn Đăng Vũ – Giám đốc sở VHTT&DL tỉnh (bên trái) thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, trao Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm cho lãnh đạo xã Hành Phước.
Ông Nguyễn Đăng Vũ – Giám đốc sở VHTT&DL tỉnh (bên trái) thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, trao Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm cho lãnh đạo xã Hành Phước.


Ngày 19/8/1948 tại Gò Chùa, thôn Đề An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành đơn vị liên quân Việt – Lào đã làm lễ xuất quân có sự tham dự của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; ông Xổm – ma- nô – vông đặc phái viên của Hoàng thân Xupanuvong.

Ngay sau lễ xuất quân, Đội quân liên quân Việt – Lào gồm 240 người, trong đó có 44 người Lào và 196 người Việt Nam đã tiến thẳng Bến Giằng (Tây Quảng Nam) qua biên giới Việt Lào vào vùng Hạ Lào - Đông Bắc Campuchia.

 Trong vòng 6 – 7 năm, đội quân liên quân Việt – Lào với tinh thần mưu trí, dũng cảm, linh hoạt, sáng tạo đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, kể cả hy sinh tính mạng, chiến đấu và tuyên truyền vận động xây dựng lực lượng, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc hai nước Việt – Lào…

 Toàn cảnh Khu lưu niệm
Toàn cảnh Khu lưu niệm


Khu lưu niệm nơi làm lễ xuất quân của liên quân Việt – Lào được xây dựng, khánh thành bàn giao vào đầu năm 2012 trên diện tích khoảng 1.000 m2 tại thôn Đề An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành. Việc công nhận khu lưu niệm này là di tích lịch sử cấp tỉnh góp phần làm cho di tích trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc; xây đắp tình đoàn kết truyền thống đặc biệt và toàn diện Việt – Lào mãi mãi sắt son.


                            Tin, ảnh: THANH NHỊ
 


.