Điểm sáng khuyến học ở vùng cao

09:01, 31/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Phong trào khuyến học ở xã Ba Động (Ba Tơ) ngày càng phát triển và trở thành điểm sáng ở vùng cao. Đó là nhờ Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ba Động Nguyễn Thị Kim Lợi luôn tích cực vận động gây quỹ, trao thưởng cho học sinh nghèo, khơi dậy phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương.
 
[links()]
 
Nhiều năm qua, hai anh em Cao Đức Tường và Cao Thị Tường Nhi, học sinh Trường THCS Ba Động,  được Hội Khuyến học xã Ba Động đồng hành tiếp sức đến trường. “Gia đình chúng em thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn nên nhà trường và hội khuyến học xã thường xuyên hỗ trợ, tặng quà như đồ dùng học tập, quần áo... Các món quà giúp chúng em vơi bớt khó khăn và tiếp thêm nghị lực để vươn lên trong học tập và trong cuộc sống”, em Tường chia sẻ.
 
Chủ tịch Hội khuyến học xã Ba Động (Ba Tơ) Nguyễn Thị Kim Lợi trao thưởng cho học sinh nghèo hiếu học.                  Ảnh: PV
Chủ tịch Hội khuyến học xã Ba Động (Ba Tơ) Nguyễn Thị Kim Lợi trao thưởng cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: PV
Hơn 10 năm qua, mỗi năm Hội Khuyến học xã Ba Động tổ chức tặng quà, tiếp sức từ 20- 30 học sinh nghèo vượt khó. Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ba Động Nguyễn Thị Kim Lợi cho biết, tôi làm chủ tịch hội khuyến học xã năm 2011. Khi ấy, quỹ hội chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương cũng trầm lắng. Sau nhiều ngày trăn trở, tôi cùng ban vận động quỹ khuyến học xã đến từng hộ dân để trao đổi về chuyện học tập của con em và vận động gây quỹ để hỗ trợ học sinh nghèo. 
 
Những năm đầu, trung bình mỗi năm tôi huy động hỗ trợ hội khuyến học từ 4 - 5 triệu đồng. Đến năm 2017 có một số công ty, nhà máy đóng trên địa bàn xã nên nguồn huy động hỗ trợ quỹ khuyến học khá hơn, nhờ đó có thêm nhiều học sinh được giúp đỡ.  Từ số tiền vận động được, mỗi năm hội khuyến học xã tổ chức trao thưởng 2 - 3 lần cho học sinh nghèo vào dịp khai giảng, bế giảng năm học và tết Trung thu. "Tôi được giới thiệu làm chủ tịch hội khuyến học xã khi mới 24 tuổi. Người dân ở đây còn nghèo, nhiều gia đình chưa coi trọng chuyện học tập của con em nên tôi nỗ lực tuyên truyền, vận động để họ thay đổi cách nghĩ, quan tâm đến công tác giáo dục", chị Lợi chia sẻ. 
 
Phong trào khuyến học, khuyến tài tại các khu dân cư, dòng tộc, gia đình ở xã Ba Động ngày càng phát triển, từng bước khơi dậy được tinh thần hiếu học của con em trong xã. Đến nay, xã Ba Động có 11 chi hội khuyến học, với gần 500 hội viên. Trong đó, có 5 dòng họ học tập và 5 cộng đồng học tập cấp huyện. Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Ba Tơ Phạm Văn Néo nhận xét, chị Nguyễn Thị Kim Lợi luôn nhiệt tình, trách nhiệm với phong trào khuyến học tại địa phương. Dù công tác vận động ở miền núi còn nhiều khó khăn nhưng chị Lợi đã cố gắng xây dựng quỹ hội, trao thưởng cho học sinh, tích cực góp phần xây dựng cộng đồng học tập ở địa phương.
 
 H.THU
 
 
 

.