Bình Sơn với ngày hội động viên

09:07, 13/07/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau nhiều tháng chuẩn bị, huyện Bình Sơn đã tổ chức thành công diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp (CH-TM) trên bản đồ có động viên quân dự bị động viên cho Trung đoàn 94, Sư đoàn bộ binh 307 huấn luyện thực binh qua trạm tiếp nhận và huấn luyện.

TIN LIÊN QUAN

Cuộc diễn tập CH-TM và “ĐV-17” ở huyện Bình Sơn diễn ra khẩn trương, sôi động, bởi đây là “cuộc hội quân” lớn nhất trong những năm gần đây. Từ hơn 2 tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 94 thuộc Sư đoàn Bộ binh 307 đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn tiến hành phúc tra, nắm nguồn, khảo sát địa hình, lên phương án tác chiến theo kế hoạch diễn tập “ĐV-17” đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xác định.

Tổ viết lệnh đang chuyển lệnh động viên cho quân nhân dự bị trong diễn tập “ĐV-17”của huyện Bình Sơn.
Tổ viết lệnh đang chuyển lệnh động viên cho quân nhân dự bị trong diễn tập “ĐV-17”của huyện Bình Sơn.


Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, nên trong cuộc diễn tập vận hành theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, cấp uỷ, chính quyền huyện Bình Sơn đã quyết định những vấn đề trọng tâm, then chốt, xử lý có hiệu quả các tình huống, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện, đảm bảo tốt cho nhiệm vụ huy động gần 500 quân nhân dự bị lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dồn sức cho nhiệm vụ diễn tập "CH-TM" và “ĐV-17” ở địa phương, không chỉ có cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện mà một tổ viết lệnh và chuyển lệnh động viên 30 người do lực lượng cán bộ, công chức trong huyện đảm nhận cũng được thành lập. Tổ có nhiệm vụ nhanh chóng chuyển lệnh động viên đến các xã, thị trấn, đảm bảo cho các quân nhân dự bị tập trung đúng thời gian quy định.

Từ mờ sáng trong ngày diễn tập, hàng trăm quân nhân dự bị cầm lệnh trên tay từ khắp những nẻo đường đổ dồn về khu vực đồi Chấn Trổi thuộc xã Bình Nguyên, nơi đặt trạm tập trung. Tiếng gọi tên kiểm tra quân số trên loa phóng thanh vang vọng liên hồi. Anh Đỗ Thanh Tùng, ở thôn Phước An, xã Bình An bộc bạch: “Hôm nay, tôi có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là chấp hành lệnh gọi động viên quân dự bị của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn tập trung về đơn vị, để sẵn sàng lên đường chiến đấu. Tuy là một cuộc diễn tập, song tinh thần và khí thế của hơn 500 quân dự bị đều sẵn sàng”.

Giờ “điểm binh” theo kế sách “ngụ binh ư nông”, từng địa phương lần lượt đưa quân vào trạm. Hàng chục chiếc nhà bạt được bố trí liên hoàn với hàng trăm mét giao thông hào được đặt đúng quy cách.

Thượng tá Nguyễn Thành Tài - Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn cho biết: “Để có cơ ngơi bề thế này, ngoài lực lượng thường trực, chúng tôi đã huy động hàng trăm dân quân làm việc cật lực suốt nửa tháng qua. Tất cả đều phải làm như thật, với mục tiêu quyết giành thắng lợi trong mọi tình huống”.

Chỉ sau một thời gian ngắn cả khung A (đơn vị nhận nguồn) và khung B (đơn vị giao nguồn) đều hoàn tất việc xây dựng trạm chuyển giao, tiếp nhận quân dự bị, với đầy đủ hệ thống hầm hào, công sự nguỵ trang theo đúng quy định, nên quân số tham gia huấn luyện đạt trên 100%.

Cuộc hội quân diễn tập “ĐV-17” đã kết thúc thắng lợi, quân nhân dự bị lại trở về quê hương chăm lo cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế địa phương và tất cả đều hẹn gặp nhau vào dịp hội quân những năm sau.
 

Bài, ảnh: Thành Hân


 


.