Người dùng điện ở Đức Phổ hài lòng hơn

10:03, 17/03/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau khi lưới điện nông thôn Đức Phổ bàn giao cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVN) quản lý, vận hành bán điện đến người dân, chất lượng điện được cải thiện rõ rệt. Từ đó sinh hoạt, sản xuất của người dân thuận lợi hơn...

TIN LIÊN QUAN

Đầu tư cải tạo lưới điện

Sau khi tiếp nhận lưới điện, EVN đã đầu tư 26 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện. Trong đó đầu tư đại tu thay thế hệ thống đo đếm gần 32.000 công tơ; thay thế đường dây dẫn 0,4KV vận hành hơn 20 năm đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo việc tiếp tục cấp; tăng cường 6km đường dây dẫn 0,4 KV có tiết diện nhỏ...

Công ty Điện lực Quảng Ngãi thi công trạm biến áp Phổ An.
Công ty Điện lực Quảng Ngãi thi công trạm biến áp Phổ An.


 Xác định mục tiêu kinh doanh là chỉ cấp điện khi điện đảm bảo an toàn, chất lượng, EVN đầu tư 1,7 tỷ đồng xây dựng mới lưới điện 4km ở Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Châu. Đặc biệt, đáp ứng nhu cầu dùng điện đảm bảo chất lượng cho hoạt động nuôi tôm ở Phổ An, Phổ Quang, Công ty đã đầu tư 7 tỷ đồng xây dựng 9,5km đường dây trung áp, hạ 3 trạm biến áp, tổng dung lượng 820kVA.

 Việc đầu tư cải tạo lưới điện, nâng cao chất lượng và độ an toàn điện của EVN đã giúp người dân ở các vùng điện "chập chờn" có điện ổn định để sản xuất, sinh hoạt. Ông Nguyễn Văn Bình, chủ hồ nuôi tôm ở xã Phổ An cho biết: "Trước đây điện yếu, việc chạy máy sục khí hồ tôm không đảm bảo, ảnh hưởng đến sự phát triển của tôm nuôi. Đã vậy đường dây kéo quá xa, hao tổn điện năng lớn, chi phí dùng điện cao. Còn nay, Công ty Điện lực Quảng Ngãi hạ trạm gần, điện mạnh, hao tổn ít, tiền điện mỗi tháng giảm 20% so với trước đây".

Ở vùng ven biển Phổ Quang, Phổ An, từ khi có điện đảm bảo chất lượng, người dân đầu tư máy móc mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá. Ông Thái Văn Thi - Giám đốc HTX dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ Phổ Quang cho biết: "Nói về điện thì giờ khỏi chê vào đâu. HTX có nhà máy sản xuất nước đá, xưởng đóng sửa tàu thuyền, nếu mà điện chập chờn như trước thì không hoạt động được".

Kể từ khi lưới điện được cải tạo, nông dân các xã ven biển Đức Phổ đã đầu tư hệ thống tưới phun tiết kiệm nước để phục vụ trồng cỏ nuôi bò và hoa màu. Mùa này về các cánh đồng cát ven biển của Phổ An, Phổ Quang xanh ngắt đậu phụng, đậu xanh, đậu đỏ và cỏ nuôi bò. "Tất cả khâu tưới cho hoa màu chỉ cần "đóng điện" là vòi xoay hoạt động. Khi nào đủ nước thì mình tắt. Điện đã tiết kiệm chi phí, công sức cho nhà nông." - bà Nguyễn Thị Hạnh ở Phổ An cho biết.

Góp phần hoàn thiện "Tiêu chí số 4"

Ông Nguyễn Thanh - Phó Giám đốc EVN Quảng Ngãi cho biết: "Năm 2016, Công ty tiếp tục đầu tư khoảng 20 tỷ đồng để cải tạo lưới điện Đức Phổ tại một số khu vực đã xuống cấp, đảm bảo chất lượng và an toàn cấp điện cho nhân dân". Cụ thể, 15 tỷ đồng sử dụng để đại tu thay thế đường dây 0,4KV vận hành 20 năm nên xuống cấp; khoảng 5 tỷ đồng xây dựng mới mạch kép nâng cap khả năng truyền tải điện cho các trạm biến áp khu vực Phổ An, Phổ Thạnh dài 6,5km.

Hiện tại, việc cải tạo toàn diện lưới điện hạ áp nông thôn ở Đức Phổ đã được lập và đưa vào dự án đầu tư từ nguồn vốn vay của WB hơn 150 tỷ đồng. Số tiền này dùng để xây mới và cải tạo 27km đường dây trung áp; xây mới và cải tạo 44 trạm biến áp phân phối; xây dựng mới và cải tạo 225 km đường dây hạ áp. Ông Nguyễn Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi cho hay: "Việc tập trung đầu tư, cải tạo toàn diện lưới điện tại địa bàn Đức Phổ nhằm cung cấp điện chất lượng, an toàn cho nhân dân; đồng thời cùng với chính quyền địa phương hoàn thiện tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới".

Tuy nhiên, việc tiếp nhận và vận hành lưới điện hạ áp nông thôn Đức Phổ hiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Lưới điện còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; tổn thất điện còn cao; nhân lực tiếp nhận trình độ không đồng đều. Những khó khăn này đòi hỏi Điện lực Quảng Ngãi, Điện lực Đức Phổ phải có giải pháp phù hợp, tháo gỡ vướng mắc theo lộ trình ưu tiên; đồng thời tập trung tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ vừa tiếp nhận, đảm bảo vận hành, khai thác hiệu quả toàn bộ lưới điện trên địa bàn.
        

Bài, ảnh: THANH NHỊ
 


.