Cung ứng hơn 400 tấn lúa giống phục vụ sản xuất vụ hè thu

09:06, 07/06/2012
.

(QNĐT)- Ông Đỗ Đức Sáu-Trưởng trạm Giống cây nông nghiệp Đức Hiệp cho biết, trạm đã cung ứng hơn 400 tấn lúa giống phục vụ sản xuất vụ hè thu ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là giống ngắn ngày VN121, SH2. Đây là hai giống lúa cho năng suất cao được gieo sạ ở nhiều cánh đồng trong vụ mùa trước.

TIN LIÊN QUAN


Theo ông Sáu, người dân cần chú ý làm đất, lót phân kỹ vì tâm lý bà con thường vội vàng khi có nguồn nước, điều này phần nào ảnh hưởng đến năng suất. Chăm sóc cây lúa phải được tiến hành ngay từ đầu, phải chú ý phòng trừ sâu bệnh và tránh để chuột gây hại.

Nông dân huyện Mộ Đức làm đất để gieo sạ vụ hè thu.
Nông dân huyện Mộ Đức làm đất để gieo sạ vụ hè thu.


Đối với trường hợp không sử dụng giống lúa nguyên chủng mà sử dụng giống lúa đã qua sản xuất, để đảm bảo năng suất cần có sự chọn lọc, phân loại hết sức kỹ lưỡng.


Tin, ảnh: PHƯƠNG LÝ
 


.