Triển khai công tác dân vận năm 2023

02:12, 16/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 16/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác phối hợp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, đại diện Cơ quan Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng.
[links()]
 
Năm 2022, các cơ quan trong hệ thống chính trị đã xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo đạt kết quả tích cực.
 
Công tác dân vận tập trung hướng về cơ sở, sát dân, phù hợp với thực tiễn để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Các cấp ủy kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện, ban hành các chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
 
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An ký kết chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An ký kết chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2.
 
Các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ.
 
Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội.
 
Đến nay, toàn tỉnh có 7.440 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có 1.668 mô hình đạt hiệu quả cao, đã giới thiệu cho Ban Dân vận Trung ương 16 mô hình điển hình “Dân vận khéo” thực hiện có hiệu quả.
 
Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị đạt kết quả tích cực. Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm dự thi. 
 
Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Thị Anh Thư trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Thị Anh Thư trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.
 
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An nhấn mạnh: Công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phù hợp với thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cũng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối quan hệ của Đảng với nhân dân cũng như khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Đảng, của các cấp ủy đảng về công tác dân vận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động. 
 
Tập trung giải quyết kiến nghị của người dân, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, những vụ việc bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, rà soát, nhân rộng các mô hình điển hình có hiệu quả…
 
Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị; tặng Giấy khen cho 47 tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022; khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả của 17 tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025.
 
Khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả của 17 tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025.
Khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả của 17 tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025.
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU

.