Xung kích vì cuộc sống cộng đồng

11:08, 09/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, tuổi trẻ huyện Bình Sơn luôn phát huy tinh thần xung kích, cống hiến, tiên phong vì sự phát triển của quê hương...
 
[links()]
 
Đâu cần thanh niên có...
 
Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, thông qua các chương trình “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Xuân tình nguyện”, “Tình nguyện mùa đông”, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Bình Sơn đã triển khai hơn 198 công trình, phần việc thanh niên. Toàn huyện đã tổ chức hơn 460 đợt tình nguyện, thu hút gần 97 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia.
 
Đoàn viên, thanh niên huyện Bình Sơn tham gia dọn vệ sinh bờ biển.
Đoàn viên, thanh niên huyện Bình Sơn tham gia dọn vệ sinh bờ biển.
Tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ĐVTN đã thực hiện hơn 17km điện thắp sáng đường quê; xây mới, sửa chữa và phát quang hơn 26km đường giao thông nông thôn; trồng hơn 19 nghìn cây xanh bảo vệ môi trường; ra quân hơn 300 đợt tình nguyện dọn vệ sinh khu dân cư, dọn vệ sinh môi trường biển...
 
“Tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ huyện Bình Sơn luôn ý thức vai trò, trách nhiệm của mình trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Tuổi trẻ huyện Bình Sơn sẽ tiếp tục đồng lòng, phát huy năng lực, rèn luyện đạo đức để tiếp tục làm những việc có ích cho cộng đồng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân”.
Bí thư Huyện đoàn Bình Sơn
VÕ VĂN THÀNH

Ngoài ra, huyện Bình Sơn có 22 đội thanh niên xung kích phòng, chống lụt bão. Mỗi năm, các đội hình đã ra quân chốt chặn tại các điểm nguy hiểm, tham gia cứu trợ cho các hộ dân bị cô lập và ra quân khắc phục hậu quả sau mưa lũ...

 
Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Huyện đoàn Bình Sơn có 24 đội thanh niên tình nguyện, tham gia trang bị 105 rô bốt sát khuẩn tự động tại các điểm công cộng, lập 322 điểm rửa tay; phát hơn 200 nghìn khẩu trang y tế, hơn 30 nghìn tờ rơi tuyên truyền, 1.200 chai dung dịch diệt khuẩn, hơn 9.700 mặt nạ chống giọt bắn... Cùng với đó, các cơ sở đoàn tổ chức Chương trình “Ly cà phê 50 ngàn”, vận động được số tiền gần 50 triệu đồng hỗ trợ người dân tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch. Đồng thời, tham gia ủng hộ hơn 200 triệu đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn huyện Bình Sơn, TX.Đức Phổ và sinh viên đang gặp khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh...
 
Lan tỏa yêu thương
 
Trong 5 năm qua, Huyện đoàn Bình Sơn đã tổ chức các chương trình “Xuân yêu thương”, qua đó trao 947 suất quà, với tổng kinh phí 491 triệu đồng. Huyện đoàn còn phối hợp tổ chức 33 đợt thăm, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 422 người, với tổng số tiền trên 60 triệu đồng; tặng 8.531 suất quà, với tổng số tiền trên 4,2 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Huyện đoàn Bình Sơn còn tổ chức 7 hoạt động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” tại các huyện miền núi của tỉnh. Đặc biệt, các hoạt động tình nguyện đột xuất được triển khai kịp thời như giúp người dân tiêu thụ hơn 2.400 tấn nông sản; sửa chữa nhà cho người già, mang đồ ăn sáng, trưa cho các cụ già neo đơn... Bên cạnh đó, ĐVTN trên địa bàn huyện còn tham gia hiến hơn 1.400 đơn vị máu.
 
Huyện đoàn Bình Sơn phối hợp Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Thuận.
Huyện đoàn Bình Sơn phối hợp Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Thuận.
Để chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng, Huyện đoàn Bình Sơn tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào như “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Vì đàn em thân yêu”, “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Vòng tay bè bạn”, “Ngôi nhà tình bạn”. Đồng thời, tổ chức gặp mặt “Cháu ngoan Bác Hồ” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú là: Hành trình về nguồn, Ngày hội thiếu nhi... Gần 5 năm qua, Bình Sơn có 259 “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp huyện và hơn 4.300 “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp cơ sở.
 
Giai đoạn 2017 - 2022, Huyện đoàn Bình Sơn đã vận động, xây dựng  6 khu vui chơi cho thiếu nhi, với tổng kinh phí hơn 162 triệu đồng; triển khai sơn sửa công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại 43 điểm trường tiểu học và THCS, với kinh phí hơn 178 triệu đồng. Cùng với đó là vận động hỗ trợ xây dựng 3 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” (trên 50 triệu đồng); phối hợp với nhà hảo tâm tặng 39 xe đạp, 1.230 suất quà, 545 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...
 
Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG
 
 

.