Hội thảo quốc tế: "Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử"

09:06, 23/06/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tại Hội thảo quốc tế với Chủ đề “Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử” được Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Trường Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức từ 20-21.6 tại Đà Nẵng, với sự tham gia của 120 học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa là sự thật lịch sử rõ ràng.

Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam

Tiếp nối thành công của Hội thảo quốc tế “Chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - các khía cạnh lịch sử” do Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức năm 2013, năm nay, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức Hội thảo “Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử”, với sự tham gia của 120 học giả, nhà nghiên cứu quốc tế và Việt Nam. Tại hội thảo, các học giả, nhà nghiên cứu đã đưa ra các chứng cứ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.


Đồng thời tập trung thảo luận các vấn đề chính: Vị trí, tầm quan trọng của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; thực tế tranh chấp chủ quyền đối với hai quần đảo trên; việc xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua các thời kỳ; triển vọng, giải pháp giải quyết tranh chấp hai quần đảo trên,... Tại hội thảo các đại biểu đã phê phán những hành động đơn phương của Trung Quốc thời gian vừa qua khiến tình hình biển Đông căng thẳng, gây bất ổn cho khu vực.

Qua phân tích các chứng cứ lịch sử, pháp lý, các học giả cho rằng, Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục, phù hợp với luật pháp quốc tế từ thế kỷ thứ 17 đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng Austraylia cho rằng, sự thật lịch sử là Việt Nam có đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của mình. Các văn bản nhà nước như Châu bản triều Nguyễn, các sách Đại Nam thực lục tiền biên, Đại Nam nhất thống chí và cả chứng cứ từ tài liệu lịch sử của phương Tây đều khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ít nhất là từ thế kỷ 17.

Chính nghĩa - Sự thật lịch sử

Dành nhiều thời gian nghiên cứu về lịch sử biển Đông, nhà nghiên cứu Dmitry Valentinnovich Mosyyakov (Nga)- Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về các nước Đông Nam Á, Úc và Châu Đại Dương nhìn nhận: Một thực tế là Trung Quốc đã dùng vũ lực xâm chiếm bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và bị thế giới lên án mạnh mẽ. Các triều đại Trung Quốc chưa bao giờ phản đối và thậm chí đã thực sự công nhận thẩm quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Cụ thể là vào năm 1895 - 1896, tàu Bellona của Đức và tàu Imedzdi Maru của Nhật vận chuyển những kiện hàng bằng đồng của Anh bị đắm ở quần đảo Hoàng Sa, sau đó một ngư dân Trung Quốc đã lấy những kiện hàng này và phái viên Anh tại Bắc Kinh đã yêu cầu chính quyền nhà Thanh bồi thường tổn thất. Đáp lại, phía Trung Quốc nói rằng họ không có trách nhiệm với kiện hàng bị mất, vì quần đảo Hoàng Sa không thuộc Trung Quốc.

Chính nghĩa - Sự thật lịch sử càng được khẳng định trong cuộc triển lãm “Hoàng Sa - Trường Sa: Phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam” tại Bảo tàng Đà Nẵng ngày 21.6, với 200 tư liệu, gồm các bản đồ, tư liệu, hình ảnh, hiện vật… Các học giả và chuyên gia nước ngoài vô cùng ngạc nhiên và ấn tượng với những tư liệu lần đầu tiên được công bố. Đó là Hồ sơ đèn biển ở đảo Hoàng Sa; Giấy khai sinh của bà Mai Kim Quy (SN 1939)-  bà sinh trên đảo Hoàng Sa; Biên niên của Nha khí tượng Đông Dương năm 1940 do Phủ toàn quyền Đông Dương xuất bản năm 1942; Bản đồ Map of the coatstline of Quinam, Tonquin, Cochin-China and Anynam (1695)… đều khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Cần tuân thủ luật pháp quốc tế

Học giả Jean - Pierre Ferrier (Pháp) nhấn mạnh: Dưới thời Pháp thuộc, Pháp đã nhân danh Việt Nam thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và khi rút khỏi Việt Nam, Pháp đã bàn giao quyền quản lý hai quần đảo này cho Việt Nam. Các tư liệu pháp lý lịch sử cho thấy Việt Nam đã chiếm hữu hiệu quả, liên tục, lâu dài hai quần đảo này. Trung Quốc không có bất cứ bằng chứng thuyết phục nào chứng minh Trung Quốc chiếm hữu hai quần đảo này trước khi dùng vũ lực đánh chiếm phi pháp quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và một số bãi ngầm thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988.

Hành động dùng vũ lực xâm chiếm Hoàng Sa năm 1974 của Trung Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc. Hành động xâm chiếm bằng vũ lực không thể tạo ra chủ quyền. Các học giả kêu gọi Trung Quốc sớm cùng với các nước ASEAN xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với tính ràng buộc cao để ngăn ngừa những hành động leo thang, gây căng thẳng ở Biển Đông.

Tướng Daniel Schaeffer, chuyên gia Bộ Quốc phòng Pháp chuyên sâu về vấn đề Biển Đông, cho rằng: Trung Quốc đưa ra yêu sách “đường lưỡi bò” chiếm tới 80% diện tích Biển Đông là hoàn toàn không có giá trị. Còn Giáo sư Carl Thayer nhìn nhận: Trung Quốc có mưu đồ biện minh tranh chấp của mình với Việt Nam bằng việc sử dụng lý lẽ là vị trí của giàn khoan Hải Dương 981 gần quần đảo Hoàng Sa hơn bờ biển Việt Nam, nhưng họ không đề cập đến việc họ dùng vũ lực cưỡng đoạt quần đảo này năm 1974. “Tranh chấp hiện nay về quyền và chủ quyền trong các vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa chỉ có thể giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982”, giáo sư Carlyle Thayer khẳng định.

Nhiều học giả đã lên tiếng phê phán hành động của Trung Quốc khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Nhất là các hành động bạo lực của các tàu Trung Quốc khi đâm va, phun vòi rồng công suất lớn vào các tàu dân sự của Việt Nam đang thực thi pháp luật trên vùng biển của mình. Đặc biệt là vụ tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá Việt Nam.

Bài, ảnh: Bá Sơn

 


.