Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam

08:08, 25/08/2010
.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ân cần thăm hỏi sức khoẻ và chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp sinh nhật lần thứ 100; kính chúc Đại tướng mạnh khoẻ, trường thọ. 
 
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiều 24/8 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Pham Gia Khiêm; Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc thọ Đại tướng.
 
 
 
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ân cần thăm hỏi sức khoẻ và chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp sinh nhật lần thứ 100. Thủ tướng kính chúc Đại tướng mạnh khoẻ, trường thọ, tiếp tục đóng góp ý kiến quý báu trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
 
Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ luôn ghi nhớ, đánh giá rất cao công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Đại tướng mãi mãi là tấm gương sáng, là niềm tự hào của dân tộc và nhân dân Việt Nam.
 
Thủ tướng khẳng định: Chính phủ sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng, hành động quyết liệt cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng đất nước ta ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn cũng như thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.
 
Theo VOV

.