Tập trung mọi lực lượng bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân

08:09, 27/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Tối 27/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 chủ trì cuộc họp khẩn với 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên về công tác ứng phó với bão số 4. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.
[links()]
 
Hiện các địa phương đã hoàn thành công tác di dời dân, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, nhất là cứu hộ cứu nạn trên biển, trên sông và những nơi bị chia cắt; tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm, cơ số thuốc. Tất cả đã sẵn sàng ứng phó với bão số 4. 
 
Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho biết, Quảng Ngãi xây dựng 3 kịch bản ứng phó với bão, mưa lũ. Trong 2 ngày 26 - 27/9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bão số 4 tại các địa phương. Quảng Ngãi đã huy động tất cả các lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão.
 
Quảng Ngãi đã sẵn sàng ứng phó với bão số 4.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4.
Tính đến 17 giờ ngày 27/9, Quảng Ngãi đã hoàn thành công tác di dời dân. Toàn tỉnh đã di dời, sơ tán 95 nghìn người. Tất cả tàu, thuyền, lồng bè đã được neo đậu an toàn. Về các công trình đang thi công đã dừng thi công trên công trường, tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ người và thiết bị, máy thi công đến nơi an toàn. 
 
Tổ chức đảm bảo an toàn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy thép Hòa Phát, KCN VSIP Quảng Ngãi…
 
Quảng Ngãi có 126 hồ chứa. Hiện đa phần mực nước các hồ đang ở mức thấp, trung bình khoảng 30%. Từ 12 giờ ngày 27/9, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ làm việc để phòng, tránh bão số 4, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người…
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh báo cáo về tình hình ứng phó với bão số 4 tại Quảng Ngãi.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh báo cáo về tình hình ứng phó với bão số 4 tại Quảng Ngãi.
Sau khi nghe các địa phương báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, chỉ còn vài giờ nữa bão sẽ đổ bộ vào đất liền. Do đó, các địa phương cần nắm chắc tình hình, rà soát, giải quyết kịp thời những phát sinh trước khi bão đổ bộ.
 
Tập trung mọi lực lượng bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân. Sức khỏe, tính mạng của người dân là ưu tiên hàng đầu. Các tỉnh tổ chức bảo vệ các công trình trọng điểm, công trình quan trọng cũng như hồ đập, đê điều, đường sá, bệnh viện, bảo vệ hệ thống điện…
 
Các địa phương phải sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp bị chia cắt, kiểm tra lần cuối những điều kiện cần thiết theo phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng"; không để bất kỳ người dân nào ở trên tàu, thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ…
 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 

.