Tin gió mùa Đông Bắc và rét

03:12, 25/12/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Hiện bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Chiều nay (25/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. 
 
                          Mời nghe đọc bản tin:
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ chiều 25/12, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. 
 
Từ ngày mai (26/12), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. 
 
* Thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi trong 24 giờ tới: Trong đất liền nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20 - 22 độ C, đêm và sáng sớm trời lạnh. Vùng biển: có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10km, gió bắc đến tây bắc cấp 4 - 5, có lúc giật cấp 6, sóng biển cao từ 1 - 2.5 m. 
 
Cảnh báo: - Vùng biển Quảng Ngãi: Khả năng từ chiều tối mai (26/12), gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4m. 
 
Trong đất liền: Từ ngày 26/12 đến hết đêm 28/12 (Cần lưu ý mưa to khả năng tập trung vào ngày và đêm 28/12) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa dự báo phổ biến từ 80 - 150 mm/ đợt, có nơi cao hơn; gió bắc đến đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển có gió cấp 5, giật cấp 6-7. 
 
Từ ngày 27/12, trời trở lạnh, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất đợt ở vùng đồng bằng phổ biến 18 - 20 độ C, ở vùng núi phổ biến 17 - 19 độ C.
 
PV
 
 

.