Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng 10 nhà tình nghĩa tại Quảng Ngãi

01:12, 23/12/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 23/12, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng phu nhân đã về thăm và tặng tỉnh Quảng Ngãi kinh phí xây dựng 10 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 500 triệu đồng. 
[links()]
 
Tiếp đón nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
Phát biểu tại buổi thăm, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ sự vui mừng trước những đổi thay và thành tựu quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, năm 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội nhưng tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng khá. Điều đó thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
Nguyên Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, phát huy truyền thống và những thành tựu, kinh nghiệm đã đạt được, xây dựng tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
 
Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2022, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh Quảng Ngãi sang năm mới đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa nhằm tạo đà phát triển cho các năm sau.
 
Gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng tỉnh Quảng Ngãi 10 nhà tình nghĩa
Gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng tỉnh Quảng Ngãi 10 nhà tình nghĩa
 
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chân thành cảm ơn nguyên Chủ tịch nước cùng phu nhân đã dành thời gian về thăm quê hương, thăm Đảng bộ tỉnh và quan tâm trao tặng tỉnh Quảng Ngãi kinh phí xây dựng 10 nhà tình nghĩa. 
 
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân hứa, Đảng bộ tỉnh sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra; quyết tâm xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển xứng đáng với sự kỳ vọng của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. 
Tin, ảnh: N.ĐỨC

.