Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Trường Chính trị tỉnh

10:08, 07/08/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 7.8, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dẫn đầu đã về làm việc với Trường Chính trị tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; việc thực hiện chương trình, giáo trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính (TCLLCT-HC). 

TIN LIÊN QUAN

Tiếp và làm việc với Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo nhà trường.
 
Từ năm 2014 đến nay, trường đã mở 50 đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 3.600 học viên, trong đó, đã chiêu sinh đào tạo 34 lớp TCLLCT-HC với 2.672 học viên và 2 lớp TCHC với 135 học viên. 
 
Nhà trường đã tổ chức đào tạo 2 lớp theo Đề án của Tỉnh ủy với 114 sinh viên về công tác tại xã, 1 lớp đào tạo Dự án 600 của Chính phủ cho 72 học viên.
 
Về công tác bồi dưỡng cán bộ, trường đã tổ chức được 14 lớp bồi dưỡng với 818 học viên và phối hợp với các Học viện mở 9 lớp cử nhân hành chính, xây dựng Đảng, cao cấp LLCT-HC cho hơn 1.000 học viên.
 
Đặc biệt trong năm 2014, thực hiện Kế hoạch 93 của Tỉnh ủy, Trường phối hợp tổ chức khai giảng 2 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho 113 học viên. Đây là lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015- 2020.
 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
 
Trường tổ chức xây dựng khung chương trình khung và biên soạn tài liệu bồi dưỡng theo chức danh cán bộ, công chức; tài liệu bồi dưỡng kiến thức mới lớp Đề án 8738; tài liệu bồi dưỡng kiến thức HTX và xây dựng nông thôn mới; tài liệu bồi dưỡng cán bộ cấp xã.
 
Chất lượng đào tạo tuy có nâng lên, song chưa đồng đều với các lớp mở tại huyện miền núi và đồng bằng; cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học còn nhiều vướng mắc. Số lượng đề tài khoa học cấp tỉnh còn ít.
 
Trường cũng kiến nghị Học viện biên soạn nội dung, chương trình đào tạo cần đi sâu đào tạo kỹ năng nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý theo chức danh, gắn với vị trí việc làm để đạt hiệu quả hơn khi áp dụng vào thực tiễn.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đánh giá cao những kết quả mà Ttrường đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những vấn đề đặt ra trong thực tế mà trường cần phải đổi mới để công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực tế.
 
Nhà trường tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; tăng cường đưa đội ngũ giảng viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở, tham gia vào công tác tại các địa phương để nắm bắt tình hình, bổ sung thực tiễn, nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác chuyên môn. 
 
Trong công tác biên soạn chương trình cần tăng cường hàm lượng thực tế, công tác nghiên cứu khoa học phải tự để xuất đề tài thông qua thực tiễn.
 
Những kiến nghị liên quan đến chương trình, giáo trình, Học viện sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp hơn.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.