Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với TP.Quảng Ngãi

02:04, 26/04/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 26.4, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm việc với thành phố Quảng Ngãi về tình hình phát triển KT-XH 4 tháng đầu năm 2016 và chỉ đạo những nhiệm vụ còn lại của năm. Cùng dự buổi làm việc có Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Theo báo cáo của TP. Quảng Ngãi, 4 tháng đầu năm 2016, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước thực hiện trên 9.600 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên 411 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương trên 367 tỷ đồng.
 
TP. Quảng Ngãi đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Quảng Ngãi, các Nghị quyết chuyên đề của Thành uỷ về Xây dựng nông thôn mới, Thương mại dịch vụ và du lịch giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt kế hoạch phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng đã kiến nghị với lãnh đạo tỉnh nhiều vấn đề được cho là cấp bách, căn cơ, cần được giải quyết sớm. Cụ thể như, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành chức năng có giải pháp lâu dài tạo điều kiện thông luồng lạch cửa Đại, sông Phú Thọ để ngư dân ra vào sản xuất; Bổ sung đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản 82ha ở xã Tịnh Hòa và Tịnh Khê; Đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương và bổ sung kinh phí cho TP. Quảng Ngãi tiến hành lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã và quy hoạch chi tiết sản xuất cho 8 xã còn lại.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đi khảo sát thực tế tiến độ thi công Chợ Quảng Ngãi
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đi khảo sát thực tế tiến độ thi công Chợ Quảng Ngãi
 
Đối với dự án chợ Quảng Ngãi mới, dự kiến đưa vào hoạt động trong quý II năm 2016, để song hành 2 chợ kinh doanh mặt hàng khô, mỹ phẩm, hàng hoá và Chợ tươi sống, thành phố cần nguồn kinh phí bổ sung của tỉnh khoảng 44 tỷ đồng để nhanh chóng chỉ định thầu và tiến hành xây dựng chợ…
 
Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của TP. Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã chỉ đạo đại diện các sở, ngành góp ý, đề xuất ý kiến để thành phố tiếp tục phát triển, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực.

 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP. Quảng Ngãi tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần sớm thực hiện đề án phát triển thương mại dịch vụ du lịch đến năm 2020, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
 
Ngoài ra, TP. Quảng Ngãi cần quan tâm đến công tác nuôi trồng, khai thác, chế biến thuỷ sản,  quy hoạch vùng rau sạch. Tập trung chấn chỉnh xử lý một số tệ nạn trên địa bàn như: Lấn chiếm lòng lề đường, bán hàng rong chèo kéo khách hàng, nạn lô đề, dùng chất gây nghiện trong học sinh…
 
Trong tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP. Quảng Ngãi  tập trung chỉ đạo cho công tác bầu cử. Thành phố cũng phải nhanh chóng trình ngay đề án thành lập trung tâm hành chính công của thành phố trong tháng 6.2014. Ngoài ra, thành phố cũng phải quan tâm tạo điểm nhấn đối với một số khu vực như: sông Trà, Thiên Ấn, Thiên Bút, Mỹ Khê…
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.