Biểu dương cựu chiến binh là ngư dân tiêu biểu

07:11, 16/11/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 15.11, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương cựu chiến binh là ngư dân tiêu biểu sản xuất giỏi, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo lần thứ I, năm 2013. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

TIN LIÊN QUAN

Trong 3 năm (2011-2013), các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã quán triệt và nhận thức vai trò của ngư dân trong việc phát triển kinh tế biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Toàn tỉnh hiện có khoảng 40.000 ngư dân khai thác, đánh bắt hải sản trên biển, trong đó có khoảng 1.160 ngư dân là cựu chiến binh. 
 
Hiện Quảng Ngãi đã xây dựng 7 nghiệp đoàn nghề cá tại các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Tư Nghĩa và Đức Phổ, với hơn 1.500 đoàn viên, trong đó có hơn 300 cựu chiến binh tham gia; hơn 450 hội viên cựu chiến binh tham gia vào các hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ, tổ đoàn kết sản xuất trên biển góp phần đoàn kết, tập hợp ngư dân hợp tác, giúp đỡ nhau trong sản xuất và khi gặp thiên tai, rủi ro trên biển. 
 
Bên cạnh đó, đã huy động hàng chục tỷ đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp vào “Quỹ hỗ trợ ngư dân”, “Tấm lưới nghĩa tình”, “Tấm lòng vàng”… hỗ trợ nhiều ngư dân mua sắm ngư lưới cụ, sửa chữa tàu thuyền, vươn khơi bám biển. Trong 3 năm, các Cựu chiến binh ngư dân đã chủ động thông báo kịp thời về hoạt động xâm phạm của gần 200 lượt tàu lạ, tham gia cứu hộ, cứu nạn trên 200 lượt tàu thuyền của gần 300 lao động từ biển khơi vào bờ an toàn, giúp đỡ hàng chục ngư dân khác bị tàu lạ tấn công, lấy ngư lưới cụ…

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng biểu dương và đánh giá cao sáng kiến của các cấp Cựu chiến binh trong tỉnh trong việc đưa ra phong trào thi đua “Cựu chiến binh ngư dân sản xuất giỏi, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo”. Qua phong trào, các cựu chiến binh là ngư dân đã thể hiện được tinh thần vượt khó, tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế, đặc biệt có ý thức cao trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. 
 
Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Thưởng mong muốn trong thời gian tới, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời duy trì và phát triển phong trào “Cựu chiến binh ngư dân sản xuất giỏi, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo” ngày càng mạnh mẽ hơn. Từng hội viên Cựu chiến binh trong tỉnh phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà ; giúp đỡ chia sẻ, tuyên truyền, vận động trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo. 
 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Huỳnh Minh Giữ trao giấy khen cho các Cựu chiến binh là ngư dân
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Huỳnh Minh Giữ trao giấy khen cho các Cựu chiến binh là ngư dân
 
Nhân dịp  này, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng 5 Bằng khen; Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng 13 giấy khen cho các cựu chiến binh tiêu biểu trong phong trào “Cựu chiến binh ngư dân sản xuất giỏi, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.
 
 
 
N.Đức
 

.