Hội Cựu chiến binh Đức Phổ tham gia giữ gìn ANTT

10:11, 12/11/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đức Phổ đã tích cực phối hợp cùng Công an (CA) huyện làm tốt công tác phòng, chống tội phạm. Các hội viên CCB đã gương mẫu, xung kích đi đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện, góp phần đảm bảo bình yên từ cơ sở.

TIN LIÊN QUAN

Ông Đỗ Ngọc Chín - Chủ tịch Hội CCB huyện Đức Phổ cho biết: Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/BCA-HCCB giữa Bộ CA và Hội CCB Việt Nam, Hội CCB và CA huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

 

Nhờ tổ tự quản mà tàu thuyền neo đậu ở Cảng cá Sa Huỳnh luôn an toàn và trật tự.
Nhờ tổ tự quản mà tàu thuyền neo đậu ở Cảng cá Sa Huỳnh luôn an toàn và trật tự.



Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng và củng cố 156 tổ hòa giải, 42 tổ tự quản tàu thuyền, bến bãi, 15 đội làm công tác đảm bảo trật tự ATGT tại 15 xã, thị trấn, với hàng trăm thành viên tham gia. Củng cố 9 “tổ thanh niên tự quản”, 2 CLB tuyên truyền pháp luật; thành lập 28 đội thanh niên phòng, chống tệ nạn xã hội. Đặc biệt là thành lập 71 tổ CCB nòng cốt tại thôn, tổ dân phố… Qua các mô hình đã huy động các ban, ngành, các hội đoàn thể và quần chúng nhân dân cùng chung tay giữ gìn cuộc sống bình yên.

Đến nay, nhiều mô hình được nhân rộng và phát huy tác dụng trong việc quản lý, giáo dục đối tượng chậm tiến, phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn TNXH như: Mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; mô hình “1+2” về việc mỗi gia đình hội viên CCB giúp đỡ 1 - 2 gia đình liền kề chấp hành tốt pháp luật; mô hình “điểm sáng vùng biển” ở xã Phổ Quang…

Các mô hình tự quản về ANTT đã phát huy hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến hoạt động hòa giải ở cơ sở, góp phần hàn gắn những bất đồng trong nội bộ nhân dân. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể và nhân dân cùng tham gia quản lý, giáo dục hàng trăm đối tượng chậm tiến, giúp họ sửa chữa lỗi lầm, trở thành công dân tốt. Qua công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Hội CCB và Công an đã giải quyết thành công 970 vụ việc liên quan đến trật tự, an toàn xã hội, xử lý 923 đối tượng; đưa ra kiểm điểm trước dân 55 trường hợp; tổ chức hòa giải thành công 953/1.121 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; giáo dục 179 thanh thiếu niên hư hỏng trở thành người tốt... Lập hồ sơ quản lý, giáo dục 256 đối tượng tại xã theo Nghị định 19/CP và lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng 120 đối tượng…

Ông Nguyễn Duy Trinh - Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh cho biết: Mô hình “3 phối hợp” (CCB-CA- BP) tại Phổ Thạnh là mô hình điển hình về phòng, chống tội phạm. Mặc dù địa bàn rộng, dân cư đông, nhưng các thành viên Hội CCB đã phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và luôn nêu cao tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào, ở đâu.

“Thời gian đến, Hội viên CCB tiếp tục thể hiện sự gương mẫu, là đầu tàu để tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia giữ gìn ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của mình và mọi người”, ông Đỗ Ngọc Chín - Chủ tịch Hội CCB huyện Đức Phổ nói.
    

Bài, ảnh: Bá Sơn

 


.