Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng Ba Tơ

10:10, 30/10/2012
.

(QNĐT)- Sáng 30/10, tại Quảng trường 11/3 (Ba Tơ), Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng huyện Ba Tơ (30/10/1972-30/10/2012).

TIN LIÊN QUAN

Về dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình- Ủy viên TƯ Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Võ Văn Thưởng- Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Loan- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo huyện Ba Tơ, các cựu chiến binh tham gia giải phóng huyện Ba Tơ cùng đông đảo nhân dân trong huyện. Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gởi lẳng hoa chúc mừng.

Tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Viết Nho- Bí thư Huyện ủy Ba Tơ đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Ba Tơ trong suốt chiều dài lịch sử. Từ thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ năm 1945, đồng bào các dân tộc Ba Tơ đã một lòng, một dạ chiến đấu kiên trung theo Đảng, theo cách mạng. Với truyền thống bất khuất đó, Ba Tơ đã trở thành một trong những huyện đầu tiên của Quảng Ngãi được giải phóng, tạo bàn đạp để các lực lượng vũ trang lớn mạnh, phát triển và tiến về giải phóng tỉnh Quảng Ngãi mùa xuân 1975.

 

Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm


Từ sau giải phóng đến nay, Đảng bộ quân và dân Ba Tơ đã ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng. Bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, từng bước xây dựng nông thôn miền núi Ba Tơ ngày càng đổi mới và phát triển.

Từ năm 1994 đến nay, kinh tế của huyện có những bước tăng trưởng rõ nét, tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp, công nghiệp, TTCN, Thương mại- dịch vụ đều tăng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trong những năm gần đây đạt trên 15%; đến năm 2011 bình quân lương thực đầu người đạt trên 400 kg/người/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 7,6 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 45,6%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được ổn định và ngày càng được cải thiện; sản xuất phát triển đều đạt và vượt kế hoạch hàng năm đề ra.

 

Ba Tơ là huyện duy nhất ở Quảng Ngãi 2 lần được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng (thời kỳ kháng chiến cứu nước và đổi mới, xây dựng đất nước).

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Ba Tơ, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ba Tơ đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, quân và dân các dân tộc huyện nhà phát huy truyền thống Ba Tơ anh hùng, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 và những năm tiếp theo. Với những mục tiêu cụ thể là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012 trên 16%, bình quân lương thực đạt trên 457 kg/người/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 8,7 triệu đồng/người/năm; vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 40% (theo chuẩn mới)…

 

Đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện Ba Tơ trong thời kỳ kháng chiến, góp phần giành độc lập tự do cho dân tộc cũng như thời kỳ đổi mới xây dựng quê hương- đất nước. Bên cạnh đó đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ, đời sống kinh tế-xã hội của huyện nhà còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại nhiều tập tục lạc hậu. Các công trình cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu kém.

 

Do đó, trong thời gian tới, huyện Ba Tơ cần nỗ lực hơn nữa để phát huy truyền thống anh hùng trong thời đại mới, nhằm khắc phục những khó khăn còn gặp phải trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, huyện Ba Tơ cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ thanh thiếu niên địa phương, thấm nhuần tư tưởng yêu nước và truyền thống anh hùng vẻ vang, góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương.…


Tin, ảnh: Thanh Phương

 

 


.