Vụ lật xe ô tô khách ở Mộ Đức: Người điều khiển xe máy có nồng độ cồn

03:03, 28/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Liên quan đến vụ xe ô tô khách bị lật ở đường tránh thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức) khiến tài xế xe ô tô khách tử vong. Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân ban đầu do người đàn ông điều khiển xe máy chạy cắt ngang đường Quốc lộ 1 thiếu quan sát, ngoài ra người đàn ông này có nồng độ cồn trong hơi thở.
 
[links()]
 
Cơ quan Công an huyện Mộ Đức xác định người điều khiển xe máy tên là Nguyễn Văn An, trú xã Đức Chánh (Mộ Đức).

 

điều khiển phương tiện xe máy đã thiếu quan sát khi băng từ đường ngang dân sinh qua Quốc lộ 1.
Người điều khiển xe máy đã thiếu quan sát khi băng từ đường ngang dân sinh qua Quốc lộ 1. (ảnh cắt từ clip)
Theo ghi nhận từ clip diễn biến hiện trường trước khi xảy ra vụ TNGT, khoảng 14 giờ 37 phút ngày 27/3, tại tuyến đường tránh thị trấn Mộ Đức, tài xế xe khách 73B-007.84 do cố gắng đánh lái để tránh cú tông trực diện vào người đàn ông đang điều khiển xe máy chạy cắt ngang qua Quốc lộ 1. Hậu quả, ô tô khách bị lật xuống ruộng, tài xế Đoàn Thanh Hưng (38 tuổi), trú tỉnh Quảng Bình, người điều khiển xe khách 73B-007.84 tử vong tại chỗ, nhiều hành khách trên xe bị thương.
 
Về người đàn ông điều khiển xe máy cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua kiểm tra hiện trường và đo nồng độ cồn, cơ quan công an xác nhận ông Nguyễn Văn An có sử dụng rượu, bia trước đó; đồng thời khi điều khiển phương tiện xe máy đã thiếu quan sát khi băng từ đường ngang dân sinh qua Quốc lộ 1.
 
Hiện, cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ, tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
 
PV
 
 

 


.